Bản án thích đáng cho đối tượng sát hại người tình ngay giữa đường

GD&TĐ - Bực tức vì bị người tình cự tuyệt, Nguyễn Văn Tùng đã chặn xe, trút “mưa dao” đoạt mạng nạn nhân ngay giữa ban ngày.

Bị cáo Nguyễn Văn Tùng tại phiên toà xét xử.
Bị cáo Nguyễn Văn Tùng tại phiên toà xét xử.

Ngày 7/10, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội mặc dù đã có gia đình riêng nhưng Nguyễn Văn Tùng và chị Lê Thị L. (SN 1998) vẫn có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 1/2021, chị L. muốn chấm dứt tình cảm nhưng Tùng không đồng ý và đe dọa giết chị L. nếu chia tay.

Khoảng 9h ngày 8/1, Tùng hẹn gặp chị L. để nói chuyện. Gặp nhau, giữa Tùng và chị L. tiếp tục nảy sinh bất đồng quan điểm dẫn đến xảy ra cãi vã, chửi nhau. Bởi chị L. không đồng ý tiếp tục mối quan hệ tình cảm với Tùng nữa. Ngay sau đó, chị L. lên xe máy ra về.

Bực tức, Tùng lái xe máy đi về phòng trọ lấy một con dao bầu bọc vào áo khoác màu đen và kẹp ở giữa xe máy rồi quay lại đi tìm chị L.

Khi đi đến Khu công nghiệp Liên Phương (Thường Tín), Tùng thấy chị L. đang điều khiển xe máy bỏ đi nên đối tượng đã lái xe máy ép chị L. vào lề đường bên phải, khiến xe máy của chị L. bị đổ.

Sau đó, đối tượng trút “mưa dao” vào người chị L. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn. Đến ngày 9/1, đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

HĐXX TAND TP. Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, không những đã tước đoạt quyền sống của nạn nhân mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại nên cần thiết loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Căn cứ vào diễn biến của vụ án HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Văn Tùng về tội Giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ngoài mức án tử hình, Nguyễn Văn Tùng còn phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại và cấp dưỡng cho 2 con của bị hại đến năm 18 tuổi mỗi tháng 2 triệu đồng/cháu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ