Baltic kêu gọi NATO phong tỏa tàu Nga do sự cố đường ống dẫn khí đốt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng các nước Baltic vẫn hướng sự nghi ngờ vào Nga, liên quan tới sự cố với đường ống dẫn khí đốt.

Baltic kêu gọi NATO phong tỏa tàu Nga do sự cố đường ống dẫn khí đốt

"Thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt Balticconnector nối Phần Lan và Estonia xảy ra do tác động từ bên ngoài và có thể coi là một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương". Quan điểm này đã được người Bộ trưởng Ngoại giao Estonia - ông Margus Tsahkna bày tỏ.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đặt ra câu hỏi về khả năng viện dẫn Điều 5 Hiến chương của khối quân sự liên quan đến hành vi phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream).

Lần này, người đứng đầu Liên minh nhấn mạnh rằng nếu phát hiện việc cố tình gây hại cho tuyến đường ống dẫn khí đốt Balticconnector, NATO sẽ đưa ra phản ứng quyết đoán.

Trong khi đó, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics gần như công khai cáo buộc Moskva làm hư hỏng tuyến ống Balticconnector và nói về sự cần thiết phải đóng cửa biển Baltic đối với tàu Nga trong trường hợp này.

Theo ông Rinkevics, những gì xảy ra nói lên tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh đối với NATO trong khu vực nhằm sẵn sàng phản ứng trước mọi thách thức.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Latvia cũng nhắc lại rằng cuộc điều tra về vụ việc này vẫn chưa hoàn tất.

Trước đó, người đứng đầu Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan - ông Robin Largo đã báo cáo về việc phát hiện dấu vết bên dưới đáy biển tại khu vực có đường ống dẫn khí đốt.

Ở một mức độ nhất định, điều này có thể cho thấy rằng Balticconnector đã bị hỏng về mặt cơ học chứ không phải do một vụ nổ.

NATO cho rằng hoạt động của tàu thăm dò Nga có thể là nguyên nhân gây hư hỏng đường ống dẫn khí đốt dưới đáy Biển Baltic.

NATO cho rằng hoạt động của tàu thăm dò Nga có thể là nguyên nhân gây hư hỏng đường ống dẫn khí đốt dưới đáy Biển Baltic.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, sau khi được nghe những tuyên bố không thân thiện của các chính trị gia vùng Baltic đã nhấn mạnh rằng Moskva không và sẽ không liên quan gì đến những trường hợp khẩn cấp như vụ nổ đường ống dẫn khí đốt.

Bản thân Tổng thống Putin cũng đáp lại những nghi ngờ về sự liên quan của Nga trong vụ việc đường ống dẫn khí đốt Balticconnector bị hư hỏng bằng cụm từ ngắn gọn “nhảm nhí”.

Người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý rằng ông thậm chí còn không biết về sự tồn tại của đường ống này, vì khối lượng khí đốt bơm qua nó là cực kỳ không đáng kể.

Tàu thăm dò Evgeny Gorigledzhan của Nga đang bị nghi ngờ có liên quan tới một số vụ hư hỏng đường ống dẫn khí đốt hay cáp liên lạc dưới đáy biển.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ