Ngày 9/9, hơn 200 học sinh Trường THCS - THPT Tây Sơn tham dự phiên tòa giả định với chủ đề “Mua bán trái phép chất ma túy” do Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan tư pháp tổ chức.

Tích cực giáo dục pháp luật cho học sinh
Từ vụ án có thật, phiên tòa được tái hiện đầy đủ các bước từ thủ tục khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Các vai diễn do cán bộ, đoàn viên thuộc cơ quan tư pháp đảm nhiệm, nhập vai bị cáo, luật sư, kiểm sát viên, hội đồng xét xử.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Long - sinh viên Trường Cao đẳng Đà Lạt do nghiện ma túy và muốn kiếm lời đã liên hệ mua 55g ma túy đá với giá 35 triệu đồng qua ứng dụng Telegram. Sau đó, Long chia nhỏ số ma túy này để bán thì bị công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.
Kết quả giám định cho thấy số ma túy có khối lượng hơn 53g Methamphetamine. Căn cứ hồ sơ và quá trình tranh tụng, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Long 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Với diễn biến bám sát thực tế, phiên tòa đã thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh. Các em chăm chú theo dõi từng chi tiết, từ lập luận của luật sư đến phán quyết cuối cùng của hội đồng xét xử.

Lần đầu tiên tham gia phiên tòa giả định, em Nguyễn Ngọc Anh Thư - học sinh lớp 8A1, Trường THCS - THPT Tây Sơn chia sẻ: “Em ấn tượng nhất là khoảnh khắc hội đồng xét xử tuyên án. Khi nghe mức án 12 năm tù, em cảm thấy rất nặng nề và nhận ra rằng chỉ một phút nông nổi có thể khiến cả tương lai mất đi”.
Trong khi đó, em Huỳnh Nhất Chương -học sinh lớp 10A2 cho hay: “Thông qua phiên tòa giả định, em hiểu rõ hơn hậu quả nặng nề của việc vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan đến ma túy. Em và các bạn được định hướng để sống, học tập và làm việc theo pháp luật, tránh xa những cám dỗ nguy hiểm”.
Mô hình giáo dục pháp luật trực quan, hiệu quả
Không dừng lại ở một vài trường học, thời gian qua, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, cùng các cơ quan tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp triển khai nhiều phiên tòa giả định trên khắp địa bàn.
Theo anh Trần Việt Anh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, nội dung các vụ án được lựa chọn đều gần gũi với đời sống giới trẻ như: đánh nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội, tụ tập đua xe trái phép, vi phạm phòng cháy chữa cháy, tàng trữ vũ khí tự chế, sử dụng chất cấm…
Mỗi phiên tòa trở thành một “giờ học đặc biệt”, nơi học sinh, sinh viên không chỉ nghe lý thuyết mà còn trực tiếp chứng kiến hậu quả pháp lý của hành vi sai trái. Cách tiếp cận này giúp người trẻ dễ tiếp thu, dễ nhớ và có ấn tượng sâu sắc hơn so với các hình thức tuyên truyền thông thường.

“Phiên tòa giả định không chỉ diễn lại một vụ án. Nó giúp người xem hiểu rằng pháp luật không ở đâu xa mà hiện diện ngay trong đời sống hàng ngày. Đây là cách giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, anh Trần Việt Anh nói.
Còn theo lãnh đạo Trường THCS - THPT Tây Sơn, trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, nhiều vấn đề pháp lý nảy sinh trong đời sống học đường và trên không gian mạng đang tác động trực tiếp đến thanh thiếu niên. Từ bạo lực học đường, lừa đảo trực tuyến, tệ nạn ma túy cho đến vi phạm giao thông, tất cả đều đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.
Những phiên tòa giả định không chỉ cung cấp tri thức pháp luật, mà còn là “lá chắn tinh thần” giúp thế hệ trẻ biết cách phòng tránh, tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Khi được chứng kiến cảnh bị cáo nhận bản án, các em hiểu rõ rằng mỗi hành vi sai phạm đều phải trả giá đắt, từ đó nâng cao ý thức tự rèn luyện, sống lành mạnh và có trách nhiệm.