Bác sĩ khuyên cần nhổ răng khôn trước 25 tuổi, lý do vì sao?

GD&TĐ - Hầu hết mọi người chỉ nhổ răng khôn khi thấy đau nhức, chịu không được mới đến nha sĩ. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng nhất định phải nhổ răng khôn trước 25 tuổi. Lý do vì sao?

Bác sĩ khuyên cần nhổ răng khôn trước 25 tuổi, lý do vì sao?

Răng khôn hay còn gọi là răng số 8, mọc cuối cùng vào lúc trưởng thành từ 18-30 tuổi. Vì răng khôn mọc khi xương hàm đã phát triển hoàn thiện nên thường không đủ chỗ để mọc và gây ra nhiều phiền phức khi phát triển. Răng khôn không có chức năng gì nhưng nó lại dễ bị kẹt, lèn trong xương hàm hay không mọc được. Ðiều này có thể dẫn đến các răng khác bị chật hàm hay bị đẩy khỏi vị trí, cũng như gây sâu răng, nhiễm trùng hay bệnh lợi cục bộ.

nhổ răng khôn, nhổ răng khôn trước 25 tuổi, lý do nên nhổ răng khôn trước 25 tuổi

Hầu hết mọi người chỉ nhổ răng khôn khi thấy đau nhức, chịu không được mới đến nha sĩ. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng nhất định phải nhổ răng khôn trước 25 tuổi. 

Hầu hết mọi người chỉ nhổ răng khôn khi thấy đau nhức, chịu không được nữa mới đến nha sĩ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu bởi Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật răng miệng (AAOMS) và Quỹ phẫu thuật răng miệng (OMSF) được công bố trên Tạp chí Phẫu thuật miệng và hàm mặt tháng 11/2002 (JOMS), các bác sĩ khuyên rằng nhất định phải nhổ răng khôn trước 25 tuổi để tránh gặp phải những vấn đề nha chu trên.

Tiến sĩ Dalton L. McMichael thuộc Đại học North Carolina (Mỹ) và các cộng sự đã tiến hành khảo sát răng miệng của những người tham gia trong vòng 30 tháng. Họ kiểm tra phần mô nâng đỡ răng của 300 người khỏe mạnh từ độ tuổi 14 tới 45. Những người này có 4 răng khôn khỏe mạnh và các răng số 7 liền kề. Họ đã sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn đánh giá các mô bao quanh và hỗ trợ răng, bao gồm phân tích độ sâu thăm dò, tính toán chỉ số nướu và kiểm tra tia X.

nhổ răng khôn, nhổ răng khôn trước 25 tuổi, lý do nên nhổ răng khôn trước 25 tuổi

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng những bệnh nhân không loại bỏ răng khôn trước 25 tuổi có nguy cơ cao hơn cho sự phát triển của bệnh ảnh hưởng đến các mô xung quanh răng khôn và răng số 7, cùng những dấu hiệu của viêm nha chu. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng điều này có thể do bệnh nhân không vệ sinh khu vực tốt khu vực này. Điều này sẽ cho phép vi khuẩn lây nhiễm phát triển và bắt đầu phát bệnh theo thời gian. Vì vậy, nên nhổ răng khôn càng sớm càng tốt, vì qua tuổi 25 thì các mô xương đã hoàn thiện, nên răng rất khó nhổ và gây nguy hiểm, các mô cũng lành chậm hơn.

nhổ răng khôn, nhổ răng khôn trước 25 tuổi, lý do nên nhổ răng khôn trước 25 tuổi

Các nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng các nghiên cứu gần đây đã gợi ý rằng nhiễm trùng nha chu như những người được quan sát trong nghiên cứu này có tác động tiêu cực đến sức khỏe nói chung, ảnh hưởng đến sự tiến triển của bệnh tim mạch, đái tháo đường. Những người đang có răng ng khôn, ngay cả chưa có vấn đề gì được khuyến khích:

- Tham khảo ý kiến bác sĩ nha khóa để xác định xem có nên loại bỏ răng khôn trước tuổi 25 hay không.

- Nếu được quyết định giữ lại răng khôn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về những nỗ lực đặc biệt có thể cần thiết để ngăn chặn sự phát triển và tiến triển của bệnh.

Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.