Bác sĩ bị phạt vì cho phòng khám thuê, mượn chứng chỉ hành nghề

GD&TĐ - Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã công bố việc xử lý vi phạm đối với bác sĩ Trần Đức Quang có hành vi cho thuê mượn chứng chỉ hành nghề.

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế Âu Á (425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6) - nơi thuê mượn chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Quang (Ảnh:IT)
Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế Âu Á (425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6) - nơi thuê mượn chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Quang (Ảnh:IT)

Bác sĩ Trần Đức Quang có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh và đăng ký hoạt động tại Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế Âu Á (425 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6).

Tuy nhiên, Thanh tra Sở Y tế xác định đây là hành vi cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề, chứ bác sĩ Quang không làm việc tại đây.

Chính vì vậy, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Trần Đức Quang. Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề - chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh của ông Quang trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 23/9/2020, theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 28  Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Trước đó, nơi thuê mượn chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Trần Đức Quang là Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế Âu Á cũng bị xử phạt trên 220 triệu vì nhiều vi phạm, trong đó có hành vi thuê chứng chỉ hành nghề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...