Chiều 29/7, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các Kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và học sinh đạt thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; nghệ sỹ đạt giải Vàng Liên hoan nghệ thuật Châu Á 2025.
Rạng danh quê hương hiếu học, khoa bảng
Năm học 2024 - 2025, chất lượng GD&ĐT của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt được nhiều thành tích rực rỡ, nhất là giáo dục mũi nhọn, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương.
Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục Bắc Ninh tiếp tục nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố với 180/206 thí sinh dự thi đạt giải, chiếm 87,3%; trong đó có đến 17 giải Nhất.
Toàn tỉnh Bắc Ninh có 6 lượt học sinh của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic khu vực, quốc tế và đều đạt giải với 5 huy chương, 1 Bằng khen. Trong đó có 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế (em Ngô Quang Minh, lớp 12 Hóa); 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế (em Nguyễn Công Vinh, lớp 12 Vật lý); 1 Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế (em Trương Thanh Xuân, lớp 11 Toán 1); 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á (em Nguyễn Công Vinh, lớp 12 Vật lý); 1 Huy chương Vàng và 1 Bằng khen Olympic Vật lí châu Âu (em Nguyễn Trần Hiệu và Hà Tuấn Kiệt).

Ngoài ra, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi; điểm trung bình môn Sinh học lần đầu tiên đứng thứ Nhất cả nước… Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh có em Nguyễn Quang Minh, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đạt thủ khoa toàn quốc khối A00 với điểm số tuyệt đối 30/30 điểm.
Bên cạnh những kết quả nổi bật về GD&ĐT, tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á năm 2025 diễn ra tại Singapore từ ngày 12 - 19/7/2025, em Nguyễn Thị Minh Ngọc (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), hiện đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành cúp Vàng hạng mục thanh nhạc chuyên nghiệp với tiết mục “Gửi về Quan họ” - một sáng tác đậm chất quê hương của nhạc sĩ Đức Miêng.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tặng Bằng khen cho em Nguyễn Thị Minh Ngọc, giành cúp Vàng hạng mục thanh nhạc chuyên nghiệp tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á năm 2025 và 6 học sinh đạt giải Olympic khu vực, quốc tế với mức thưởng được quy định theo Nghị quyết số 2 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ).

Cụ thể, đối với Olympic quốc tế, học sinh đạt Huy chương Vàng được thưởng 500 triệu đồng, Huy chương Bạc được thưởng 300 triệu đồng, Huy chương Đồng được thưởng 200 triệu đồng. Đối với Olympic khu vực, học sinh đạt Huy chương Vàng được thưởng 150 triệu đồng; Huy chương Bạc được thưởng 80 triệu đồng; Huy chương Đồng được thưởng 50 triệu đồng; Bằng khen (giải Tư) được thưởng 30 triệu đồng. Các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng thí sinh dự thi đạt giải được thưởng số tiền tương đương học sinh.
Dành những điều kiện tốt nhất cho phát triển giáo dục và đào tạo
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích các em đã đạt được nói riêng; sự miệt mài, kết quả đạt được của các thầy cô giáo, ngành GD&ĐT, ngành Văn hóa nói chung, góp phần nối dài thành tích giáo dục của tỉnh Bắc Ninh (mới) cũng như 2 tỉnh Bắc Ninh (cũ) và Bắc Giang trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, với quan điểm dành những điều kiện tốt nhất cho phát triển GD&ĐT, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chính sách đặc thù, ưu đãi cho giáo dục tương đối vượt trội so với cả nước như: Đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học đáp ứng tiêu chuẩn Quốc gia; chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn…
Cùng với đó là truyền thống hiếu học, khoa bảng của tỉnh đã hun đúc ý chí, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn của các thầy, cô giáo, cùng với cách thức đào tạo, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành giáo dục và ý thức tự vươn lên của học sinh cũng là những biểu tượng, điển hình đáng ghi nhận.
Từ nền tảng đó, trong năm học tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, ban hành những chính sách đầu tư cho giáo dục và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội khác để phủ trùm toàn tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định, mức thưởng hôm nay dành cho các em vượt trội hơn so với các địa phương trong cả nước; là nguồn động viên lớn cả về vật chất và tinh thần dành cho các tài năng của tỉnh Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy tinh thần cho các em tỏa sáng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong tương lai.
Chia sẻ thêm về định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới, nhất là việc hình thành khu đô thị Đại học và các trung tâm đào tạo giáo dục và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ và dành tình yêu cho quê hương, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự quan tâm và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và nhân dân.