Bắc Ninh: “Tâm dịch” Lương Tài sẵn sàng cho năm học mới

GD&TĐ - Hơn nửa tháng qua, huyện Lương Tài phải thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, song không vì vậy mà công tác chuẩn bị cho năm học mới bị chậm lại...

Năm học 2021 -2022 học sinh Trường THPT Lương Tài (huyện Lương Tài) dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến.
Năm học 2021 -2022 học sinh Trường THPT Lương Tài (huyện Lương Tài) dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Hỗ trợ giáo viên, học sinh diện F0, F1

Thầy Trần Quốc Hoàn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài cho biết,  đợt dịch này (từ đầu tháng 8/2021) nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng nhất.

Theo đó, có 15 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện là F0 (9 em vẫn đang điều trị). Bên cạnh đó có hơn 100 cán bộ, giáo viên, học sinh là F1 phải thực hiện cách ly tập trung.

“Trong số này, có học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Tân Lãng và Trường Tiểu học thị trấn Thứa. Các em đã trở về nhà từ 27/8 sau 3 lần xét nghiệm âm tính…”,  thầy Hoàn thông tin.

Hiện có 16 trường mầm non và 1 trường THCS trên địa bàn huyện Lương Tài được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Sau khi hoàn thành cách ly cho hơn 20 giáo viên, học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Tân Lãng, Trường Mầm non Tân Lãng đã được dọn dẹp, khử khuẩn chuẩn bị cho năm học mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho giáo viên, học sinh khu cách ly ở huyện Lương Tài.
Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho giáo viên, học sinh khu cách ly ở huyện Lương Tài.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, huyện Lương Tài có phương án “dồn dịch” đối với những khu có ít người cách ly tập trung. 

“Sau khi “dồn dịch”, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các trường phối hợp với địa phương và cơ quan y tế khử khuẩn, tổng vệ sinh để học sinh đến trường khi an toàn nhất…”, thầy Hoàn nhấn mạnh.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài cho biết, Phòng GD&ĐT đã bàn và xin ý kiến lãnh đạo huyện phát động để xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ kịp thời những trường hợp F0, F1. Cùng với đó, Phòng sẽ sử dụng quỹ để giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn.

“Vượt dịch” đón khai giảng

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài cũng cho biết, đúng 7h30 ngày 5/9 tất cả giáo viên, học sinh các trường sẽ dự lễ khai giảng năm học mới của toàn tỉnh thông qua Truyền hình Bắc Ninh.

Sau đó, các trường có thể khai giảng riêng và thông báo với phụ huynh  về kế hoạch giảng dạy trên tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Đối với khối mầm non và lớp 1, lớp 2, các trường không dạy trực tuyến nhưng từ lớp 3 đến lớp 9 sẽ bắt đầu học từ 6/9.

Cụ thể, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non chủ động giao cho giáo viên cốt cán xây dựng video, clip về hoạt động giáo dục mầm non, giới thiệu trường lớp... Sau đó, gửi đến phụ huynh để mở cho học sinh xem.

Đối với học sinh lớp 1 và lớp 2, theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT, giáo viên chủ nhiệm sẽ có hình thức tiếp xúc cho học sinh làm quen trường, lớp qua mạng internet.

“Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài đã hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa với lớp 2 và lớp 6.

Các lớp 2 phải đợi ổn định học tập mới có thể triển khai được. Riêng lớp 6, các trường đã có kế hoạch, triển khai dạy trực tuyến bình thường…”, thầy Hoàn thông tin.

Việc dạy học trực tuyến của Lương Tài đã thực hiện lồng ghép từ năm học 2019 -2020 cho học sinh giỏi khối THCS, bước đầu đạt những hiệu quả tích cực.  Bởi vậy, năm học 2021-2022, Lương Tài đã sẵn sàng triển khai dạy học trực tuyến.

“Năm học 2021 -2022, Phòng GD&ĐT cũng xác định có thể khó khăn hơn so với năm trước. Tuy nhiên, Phòng cũng cố gắng hướng dẫn các trường lựa chọn phần mềm hiệu quả nhất để giảng dạy. Đồng thời, chỉ đạo toàn ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện...", thầy Hoàn bày tỏ.

Trường học kích hoạt dạy online

Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thầy Nguyễn Như Học - Hiệu trưởng trường THPT Lương Tài cho biết, nhà trường sẵn sàng kích hoạt dạy online.

Năm học 2021 -2022 thầy và trò trường THPT Lương Tài đón 630 học sinh khối 10 với 15 lớp học. 

Liên quan đến lễ khai giảng, nhà trường yêu cầu thầy cô và học sinh tham gia đầy đủ, theo dõi qua truyền hình hoặc fanpage của trường.

Nhà trường mời một số học sinh có thành tích tốt trong năm học 2020 -2021, thủ khoa, á khoa khối 10 đến dự khai giảng tại phòng Hội đồng.

Học sinh đến dự khai giảng là các em không nằm trong diện F. Nhà trường sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để xác nhận việc di chuyển từ nhà đến trường với hình thức "một cung đường 2 điểm đến".

Học sinh trường THPT Lương Tài (Ảnh TL).
Học sinh trường THPT Lương Tài (Ảnh TL).

Dự kiến, số lượng người tham dự sẽ không quá 30 người. Tại đây, nhà trường sẽ trao thưởng động viên học sinh và phát trên fanpage để học sinh và thầy cô cùng vào theo dõi.

Thầy Học cho biết, sẽ triển khai việc học online ngay sau ngày khai giảng.

“Mỗi lớp thành lập phòng học online cố định, thầy cô giáo các môn sẽ ra vào phòng  học chứ không phải là học sinh. Học sinh vào học từ 7h sáng và duy trì lớp học đến hết buổi học", thầy Học nói và cho biết, để học online thuận lợi mỗi buổi học nhà trường sẽ sắp xếp 2 tiết/môn học,  4 tiết/buổi sáng và chiều.

“Giáo viên nâng cao chất lượng, phương thức giảng dạy để học sinh không nhàm chán. Trong đó, có lồng ghép giải lao bằng video, clip giải trí để học sinh thoải mái tinh thần và tập trung vào bài giảng…”, thầy Học nhấn mạnh.

Trước đó (ngày 28/8), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh có Quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với toàn huyện Lương Tài. Thời gian áp dụng là 7 ngày, kể từ 0h ngày 29/8, tùy theo diễn biến tình hình dịch có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ