Bắc Ninh: Sở Khoa học và Công nghệ có tân Giám đốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Dung - Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Dung.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Dung.

Ngày 18/7, bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định số 668 ngày 14/7/2022 về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 18/7/2022 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,9.

Bà Nguyễn Hương Giang ghi nhận và đánh giá cao những thành tích bà Nguyễn Thị Dung đã đạt được trong suốt thời gian công tác, trên nhiều cương vị khác nhau đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đề nghị trên cương vị công tác mới, bà Nguyễn Thị Dung tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường của bản thân, cùng tập thể Sở đoàn kết, thống nhất, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Nhất là triển khai có hiệu quả việc ứng dụng khoa học công nghệ để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà Nguyễn Thị Dung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, bà Nguyễn Thị Dung hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn, cùng tập thể Sở Khoa học và Công nghệ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.