Bắc Ninh: Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà trao thưởng gần 3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà trao thưởng cho học sinh, giáo viên, vận động viên đạt giải cao... với số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chiều 8/11, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị Ban tổ chức Chương trình Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài năm 2022.

Sau 12 năm tổ chức và hoạt động hiệu quả, đến nay, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà tiếp tục phát triển, luôn đồng hành và chắp cánh ước mơ cho các tài năng của quê hương Bắc Ninh.

Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh, làm rạng danh truyền thống văn hiến, khoa bảng vùng Kinh Bắc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo Kế hoạch, Chương trình Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài năm 2022 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19/11 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH Bắc Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm nay, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà tiếp tục trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi quốc tế; học sinh giỏi Quốc gia, học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải Quốc gia, quốc tế; cán bộ, phóng viên đạt giải Quốc gia; các vận động viên đạt giải TDTT Quốc tế và khu vực…

Đặc biệt, Chương trình cũng vinh danh và trao thưởng cho các cán bộ, giáo viên, giảng viên được phong tặng Giáo sư, Phó Giáo sư, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân cấp tỉnh… với tổng số tiền khen thưởng gần 3 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn đề nghị Sở GD&ĐT, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát và hoàn thiện danh sách đối tượng được trao thưởng theo đúng điều lệ Quỹ; căn cứ nguồn kinh phí của Quỹ, nghiên cứu, xem xét nâng mức tặng thưởng cho các đối tượng.

Đồng thời, hoàn thiện kết cấu, kịch bản, market chương trình, trong đó lưu ý lựa chọn và xây dựng chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc, ấn tượng, khơi dậy khát vọng vươn tới đỉnh cao, phù hợp với tính chất, quy mô của sự kiện.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đón tiếp đại biểu, khách mời, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm... để chương trình tôn vinh diễn ra thành công, trang trọng và ý nghĩa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ