Bắc Ninh mong muốn hợp tác quốc tế đào tạo ngành công nghệ bán dẫn

GD&TĐ - Bắc Ninh mong muốn hợp tác với Trường Đại học Limoges (Pháp) đào tạo ngành công nghệ bán dẫn, vật liệu điện tử, năng lượng và tự động hóa...

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với ông Veronique Blanquet cùng đoàn công tác.
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với ông Veronique Blanquet cùng đoàn công tác.

Chiều 30/10, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp và làm việc với Giáo sư Veronique Blanquet, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Limoges (Cộng hòa Pháp) đến trao đổi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo.

Ông Mai Sơn cho biết, Bắc Ninh hiện có trên 30 khu công nghiệp tập trung đã đi vào hoạt động, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI ở tất cả các ngành nghề trên địa bàn tỉnh hiện đạt khoảng 45 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước. Trong đó, vốn đầu tư của Pháp là hơn 135 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực dược phẩm, may mặc…

Bên cạnh phát triển kinh tế, Bắc Ninh còn là vùng đất có truyền thống khoa bảng, hiếu học; chất lượng giáo dục của tỉnh Bắc Ninh luôn nằm trong tốp các tỉnh đứng đầu cả nước với nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 1 trường Đại học; nhiều chi nhánh, cơ sở 2 của các trường Đại học lớn đầu tư tại tỉnh cùng 18 trường Cao đẳng và các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp… mỗi năm đào tạo hàng nghìn sinh viên.

Để tạo bước đột phá về chất lượng nguồn lao động của tỉnh, Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, giáo viên; hỗ trợ đào tạo nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ học sinh tốt nghiệp THPT đi học ở nước ngoài đối với các ngành điện tử, bán dẫn…

Ông Mai Sơn mong muốn thời gian tới, Trường Đại học Limoges sẽ hợp tác với tỉnh Bắc Ninh trong các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ bán dẫn, vật liệu điện tử, năng lượng và tự động hóa; phát triển các chương trình đào tạo tại chỗ; có chính sách học bổng đối với sinh viên đi du học… Từ đó, nghiên cứu, triển khai ký kết biên bản hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tỉnh Bắc Ninh.

30-12.png
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Theo Giáo sư Veronique Blanquet, Trường Đại học Limoges được thành lập vào năm 1968, có truyền thống sản xuất đồ gốm sứ. Trường có quy mô hơn 18.000 sinh viên, trong đó gần 2.000 sinh viên quốc tế, chiếm 10,8%; đào tạo đa ngành, nổi bật với các chương trình đào tạo đa dạng từ khoa học xã hội nhân văn đến khoa học tự nhiên và ứng dụng; trong đó, đặc biệt mạnh về các ngành: Y, Dược, Luật, Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật, các chương trình về Kỹ thuật Dân dụng và Quản lý…

Trường Đại học Limoges còn là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Âu với 5 viện nghiên cứu, đóng góp vào chuỗi giá trị công nghệ chủ chốt toàn cầu về chất bán dẫn, vật liệu sinh học, năng lượng, công nghệ hạt nhân và công nghệ thông tin.

Nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 quốc gia Pháp - Việt Nam vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Limoges tin tưởng vào tiềm năng hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và công nghệ cao, hướng tới việc kiến tạo các giá trị bổ trợ lẫn nhau, đóng góp vào các mục tiêu chiến lược chung của hai bên.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Trường Đại học Limoges đến thăm quan cơ sở vật chất, mô hình đào tạo một số ngành thế mạnh tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ