Bắc Ninh: Không tổ chức hội Lim năm 2022

GD&TĐ - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, năm nay tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dừng tổ chức hội Lim.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ năm 2020 đến nay, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, hội Lim liên tiếp dừng 3 lần để phòng chống dịch bệnh.

Hội Lim là lễ hội lớn của tỉnh, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm) trong đó ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động tập trung đông người.

Trước đó, từ tháng 1/2022, thực hiện biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, huyện Tiên Du đã giao các xã, thị trấn bố trí lực lượng kiểm soát, không để người dân và du khách tập trung đông người tại các di tích.

Được biết, ngoài Hội Lim, UBND huyện Tiên Du cũng dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội khác trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ