Bắc Ninh kêu gọi cùng chung tay chống "giặc Covid-19" trên địa bàn

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa gửi "tâm thư" kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang  trong một buổi họp trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trong một buổi họp trực tuyến.

Nhấn mạnh trong "tâm thư", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết, dịch Covid-19 biến chủng mới có tốc độ tây lan rất nhanh, đã và đang bùng phát tại một số tỉnh, thành phố trong đó Bắc Ninh được ghi nhận là địa bàn xuất hiện ổ dịch phức tạp, với ca nhiễm tăng cao. 

Theo đó, trước hiểm họa và diễn biến phức tạp của địch bệnh Covid-19, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, bằng những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, Bắc Ninh đã chủ động ngăn chặn, bước đầu kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân đân, duy trì phát triển sản xuất, giảm đến mức thấp nhất hậu quá do dịch bệnh Covid-19 gây ra. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, từ thực tiễn nêu trên, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch phải được tập trung quyết liệt hơn, thực hiện đồng bộ các giải pháp, cả trước mắt và lâu dài, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân.

Tất cả vì tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, với giải pháp căn cơ là tiêm chủng vắc xin cho toàn bộ người dân. 

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tình, bằng tình cảm và trách nhiệm, tích cực tham gia với Nhà nước đảm bảo nguồn lực tiêm vắc xin cho toàn thể người lao động và Nhân dân trong tỉnh.

Khẳng định việc hỗ trợ, ủng hộ Bắc Ninh là việc làm ý nghĩa, cần thiết, góp phần cùng cả nước chống "giặc Covid-19", Chủ tịch Nguyễn Hương Giang nêu rõ: Những đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực sự là nguồn động viên thiết thực, ý nghĩa cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân chung tay trong “Cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao nhất. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ