Bắc Ninh kết thúc cách ly nhiều cụm dân cư ở huyện Quế Võ

GD&TĐ - Cụm dân cư kết thúc cách ly y tế bởi sau 21 ngày có Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế không có ca mắc mới trong cộng đồng, đã có 2 lần sàng lọc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ dân có kết quả âm tính.

Hết cách ly y tế nhiều thôn của huyện  Quế Võ. (Ảnh minh họa).
Hết cách ly y tế nhiều thôn của huyện Quế Võ. (Ảnh minh họa).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quế Võ vừa có Quyết định số 204/QĐ-BCĐ về việc kết thúc thời gian cách ly y tế đối với các thôn/khu/cụm dân cư thuộc địa bàn các xã của huyện Quế Võ.

Cụ thể, từ 0h ngày 12/6, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) kết thúc thời gian cách ly y tế đối với thôn Mộ Đạo (xã Mộ Đạo) gồm 527 hộ gia đình với 2.230 nhân khẩu và thôn Bất Phí (xã Nhân Hoà) với 535 hộ gia đình và 2.180 nhân khẩu.

Tại xã Quế Tân, kết thúc thời gian cách ly tại thôn Quế Tân gồm 437 hộ gia đình với 1.913 nhân khẩu; Ngõ 1, xóm Làng, thôn Đông Viên Thượng gồm 12 hộ dân với 56 nhân khẩu.

Đối với xã Việt Hùng, kết thúc thời gian cách ly y tế tại thôn Can Vũ gồm 350 hộ gia đình và 1.461 nhân khẩu; thôn Lựa gồm 718 hộ gia đình và 3.373 nhân khẩu; thôn Nghiêm Xá gồm 924 hộ gia đình và 3.128 nhân khẩu.

Xã Bồng Lai, kết thúc thời gian cách ly y tế đối với thôn Vũ Dương gồm 1.292 hộ gia đình và 5.276 nhân khẩu; thôn Xa Loan gồm 305 hộ gia đình và 1.136 nhân khẩu.

Huyện Quế Võ giao UBND các xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dỡ bỏ các địa bàn cách ly y tế nói trên và đảm bảo các thôn/khu/cụm dân cư tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu phố cách ly với thôn/khu phố, xã/thị trấn cách ly với xã/thị trấn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn; thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Huyện Quế Võ yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hoá thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ