Bắc Ninh đảm bảo mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm

GD&TĐ - Sở Lao động, TB&XH tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực...

Mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực (Ảnh minh họa).
Mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực (Ảnh minh họa).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ký, ban hành văn bản số 2909/UBND-KGVX về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2021.

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là hoạt động truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với trẻ em. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không tổ chức được các hoạt động, chương trình vui Tết Trung thu thông lệ như hàng năm.

Để đảm bảo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh được đón Tết Trung thu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác vận động, huy động các nguồn lực để quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em nghèo, cận nghèo; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em.

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp nhân dịp Tết Trung thu.

Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm đồ chơi, trò chơi phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại không phù hợp với trẻ em.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc trẻ em bị nhiễm, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha mẹ và người thân chăm sóc do dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.

Học sinh tham gia workshop “Chạm vào công nghệ” tại hội thảo “Giáo dục STEM - Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông”. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Chuyển từ 'người dùng' sang 'làm chủ' công nghệ

GD&TĐ - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bùng nổ và chuyển đổi số trở thành trọng tâm của giáo dục, trang bị năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu.