Bắc Ninh chủ động chuẩn bị các kỳ thi, tuyển sinh năm 2026

GD&TĐ - Ngày 23/4, UBND tỉnh Bắc Ninh họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2026, ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì cuộc họp.

Ông Lê Xuân Lợi (bên phải) và ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp.
Ông Lê Xuân Lợi (bên phải) và ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp.

Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh THPT năm học 2026 - 2027; Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi, tuyển sinh năm 2026, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú; lớp 6 trường THCS trọng điểm, trường THCS có lớp chất lượng cao; lớp 10 THPT, phổ thông dân tộc nội trú, THPT Chuyên và lớp 10 học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2026 - 2027 và phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hơn 43,6 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có số thí sinh đăng ký dự thi dự kiến là hơn 43,6 nghìn thí sinh (trong đó có hơn 42,4 nghìn học sinh đang học lớp 12 và khoảng 1,2 nghìn thí sinh tự do). Tỉnh Bắc Ninh thành lập 1 hội đồng coi thi với 68 điểm thi, hơn 1,8 nghìn phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức vào các ngày 10,11,12/6. Thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh tự do đăng ký tại một trong 18 địa điểm (do Sở GD&ĐT quy định) phù hợp với thí sinh. Thời gian đăng ký dự thi từ 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5. Công bố kết quả kỳ thi vào 8 giờ ngày 1/7.

Nhiều điểm mới tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026 diễn ra từ 26/5 đến 28/5 với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự: Nguyện vọng chuyên, nguyện vọng dân tộc nội trú, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Đối với nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, thí sinh được chọn bất kỳ THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Thí sinh thi vào trường THPT chuyên dự thi thêm môn thứ 4 là môn chuyên. Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được công bố trước 15/6.

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh dự kiến tuyển gần 41 nghìn chỉ tiêu vào lớp 10 THPT. Trong số này có gần 31,9 nghìn chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và gần 9,1 nghìn chỉ tiêu vào các trường THPT tư thục.

bn-1.jpg
Thí sinh Bắc Ninh dự thi năm 2025 (ảnh TL).

Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 là: Tất cả học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 có nguyện vọng vào học THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (tỉnh Bắc Ninh cũ chỉ tổ chức thi tuyển vào các trường THPT công lập). Không giới hạn địa giới hành chính tuyển sinh thi vào 10 THPT, phổ thông dân tộc nội trú. Nguyện vọng 2 phải có tổng số điểm 3 môn thi chung cao hơn 2 điểm hoặc bằng nguyện vọng 1.

Mỗi thí sinh chỉ được dự thi 1 môn chuyên (tỉnh Bắc Giang trước đây, mỗi thí sinh được thi 2 môn chuyên). Môn thi chuyên thang điểm 10 (tỉnh Bắc Giang trước đây thang điểm 20). Điểm xét trúng tuyển vào trường THPT chuyên căn cứ vào điểm bài thi môn chuyên từ cao xuống thấp và mỗi bài thi trong 3 môn thi chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) đều đạt 5 điểm trở lên.

Thí sinh tham gia xét tuyển vào lớp 6 các trường trọng điểm và trường THCS có lớp chất lượng cao tham gia đánh giá năng lực ở 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh theo đề chung thống nhất của Sở GD&ĐT, không giới hạn địa giới hành chính tuyển sinh.

b-2.jpg
Đại biểu phường Kinh Bắc nêu ý kiến tại cuộc họp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần tăng cường hướng dẫn cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ tại các kỳ thi, yêu cầu thí sinh tìm hiểu kỹ quy chế thi. Các điểm thi, hội đồng thi chú trọng kiểm tra hệ thống camera giám sát, tủ lưu đề thi, bài thi; bố trí khu vực nghỉ ngơi thuận lợi, bảo đảm an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh ở xa.

Công ty Điện lực Bắc Giang rà soát, thay thế các trạm biến áp cũ, công suất thấp, bảo đảm cấp điện liên tục trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đối với các điểm thi có nguy cơ bị ảnh hưởng của mưa lũ hoặc ùn tắc giao thông do vào mùa thu hoạch vải thiều, Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh chỉ đạo bố trí phương án cho các em ở trọ xung quanh điểm thi và phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh di chuyển đến điểm thi an toàn, thuận lợi.

Kiểm soát chặt thiết bị gian lận thi cử

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao công tác chuẩn bị với tâm thế chủ động, sẵn sàng của ngành giáo dục và các nhà trường. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả cao trong bối cảnh năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu Sở GD&ĐT tham mưu cho Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo.

Cán bộ, giáo viên, người làm nhiệm vụ tại kỳ thi phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó lưu ý cán bộ coi thi phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh vi phạm quy chế thi; kịp thời phòng ngừa, phát hiện những hành vi gian lận trong thi cử, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị thông minh làm sai lệch kết quả kỳ thi. Trong quá trình mở niêm phong đề, phát đề thi, thu bài thi, cán bộ coi thi phải tuyệt đối thực hiện đúng quy định của kỳ thi.

1.jpg
Ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại cuộc họp.

Các cơ sở giáo dục tập trung cao bồi dưỡng kiến thức, tư vấn định hướng lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, sở trường của học sinh. Phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con em nghiêm túc thực hiện ôn tập và các quy định của kỳ thi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các hội đồng coi thi chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng các phương án xử lý tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ trước các tình huống liên quan đến thiên tai, mưa bão ảnh hưởng đến thí sinh. Các điểm thi, hội đồng thi chú trọng chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, phòng lưu trữ đề thi, bài thi bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của kỳ thi.

Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các thiết bị điện tử, ghi hình, ghi âm không được phép mang vào phòng thi, không lơ là chủ quan, tuyệt đối bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các hội đồng thi. Cán bộ, giáo viên coi thi quan tâm, động viên các em vững vàng, tự tin làm bài thi để đạt kết quả cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, hoạt động phục vụ công tác thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tuân thủ đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.