Bạc Liêu: Phát huy vai trò của “Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự”

GD&TĐ - Ngày 27/3, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã tổ chức lễ gắn biểu trưng mô hình “Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn thành phố.

Gắn biểu trưng "Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự" lên xe taxi. Ảnh: Đ. Đồng
Gắn biểu trưng "Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự" lên xe taxi. Ảnh: Đ. Đồng

Biểu trưng Tổ taxi tự quản về an ninh trật tự được gắn cho 150 xe thuộc các hãng Taxi đang hoạt động trên địa bàn TP Bạc Liêu, gồm Taxi Bạc Liêu, Taxi Gia đình, Taxi Mai Linh, Taxi Vinasun, Taxi Mekong và Taxi 24 giờ.

Các tổ taxi này được Công an TP Bạc Liêu thành lập và ra mắt vào tháng 7/2017 với 150 thành viên.

Theo Công an TP Bạc Liêu, thời gian qua “Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, vận chuyển đúng giá cước, ứng xử hòa nhã, lịch thiệp với khách hàng, hướng đến xây dựng TP Bạc Liêu phát triển mạnh về du lịch theo phương châm: “Người Bạc Liêu văn minh, lịch thiệp, hiếu khách”.

Đặc biệt, thời gian qua đội ngũ lái xe taxi trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị. Trong đó 22 tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm; giúp cho Công an bắt và xử lý một vụ phạm pháp liên quan đến 4 đối tượng và triệt xóa 3 tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, đưa một đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Dịp này, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã trao giấy khen và tiền thưởng cho 2 lái xe taxi có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.