Bắc Kinh: Mưa kỷ lục nhấn chìm 37 người

Bắc Kinh: Mưa kỷ lục nhấn chìm 37 người

(GD&TĐ) – Số người thiệt mạng từ trận lưa lớn nhất ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong hơn 6 thập kỷ đã tăng  lên con số 37 người – truyền thông nước này vừa cho biết đêm qua (22.7).

Cảnh
Thiệt hại không nhỏ do mưa kỷ lục gây ra ở Bắc Kinh

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết có thêm các nạn nhân của trận mưa kỷ lục kéo dài từ thứ 7 được tìm thấy. Mưa bão khiến cho hơn 50.000 người phải đi sơ tán khỏi nhà ở tại Bắc Kinh, hầu hết từ các quận ngoại thành. Có những nơi, lượng mưa lên tới 46cm.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết 25 nạn nhân đã bị chết đuổi, 6 người bị chết vì nhà sập, 1 bị chết vì sét đánh và 5 người thiệt mạng vì chập điện. Ngoài ra, 22 thi thể đã được xác định.

Những hình ảnh cho thấy toàn bộ những bãi đỗ xe đã bị ngập trong khi đó nhân viên cứu hộ giao thông phải lặn để tháo nước. Rất nhiều con đường ở Bắc Kinh bị ngập tới 1 mét, 500 chuyến bay bị hủy và ít nhất 80.000 hành khách đang bị mắc kẹt.

Mặc dù vậy, lượng mưa lớn này được chào đón ở phía bắc Trung Quốc, nơi đang bị hạn hán vì thiếu mưa trong thập kỷ qua.

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở phía đông bắc và tây nam Trung Quốc sau khi có ít nhất 10 người thiệt mạng kể từ thứ 6 tuần trước.

Ở tỉnh Sơn Tây ở phía bắc, 4 người chết và 1 người mất tích khi chiếc xe tải chở họ bị trôi xuống sông khi họ đang cố gắng đi qua một chiếc cầu. Lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên cũng làm 6 người thiệt mạng.

Phương Hà (Theo Channelnewsasia)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.