Bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với Bùi Tuấn Lâm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Đà Nẵng đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Tuấn Lâm.

Bùi Tuấn Lâm đăng Lâm soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết lên mạng xã hội Youtube với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng Đảng, Nhà nước.
Bùi Tuấn Lâm đăng Lâm soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết lên mạng xã hội Youtube với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng Đảng, Nhà nước.

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm Bùi Tuấn Lâm (tên gọi khác là Peter Lam Bui, 39 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Bùi Tuấn Lâm.

Theo đó, tuyên phạt bị cáo Bùi Tuấn Lâm mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đồng thời áp dụng biện pháp phạt quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Trong thời gian từ ngày 20/4/2019 đến ngày 7/9/2022, Lâm soạn thảo, đăng tải 19 bài viết lên trang mạng xã hội facebook cá nhân và 25 video, bài viết lên mạng xã hội Youtube với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trước đó, ngày 25/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Tuấn Lâm 5 năm 6 tháng tù giam và phạt quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Sau khi tòa tuyên án, Lâm kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/8, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ