Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

GD&TĐ - Ngày 13/8, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Dự chương trình có bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; cùng đại diện các Sở, ban, ngành.

Năm học 2023 – 2024, ngành giáo dục tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu được đề ra trong năm; chất lượng giáo dục đại trà từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc.

Cụ thể, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và diễn ra là bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả thi tốt nghiệp đạt 97,4%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 tỉnh Bắc Kạn đạt 18 giải. Đây là năm học có số lượng HS đoạt giải HS giỏi quốc gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Về công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của tỉnh được củng cố và nâng cao. Nền nếp, kỷ cương trong trường học tiếp tục duy trì, giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nội dung như: Giải pháp triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành GD&ĐT; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;…

IMG_2583.jpeg
Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong năm học vừa qua.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học mới 2024-2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ngành Giáo dục cần có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tháo gỡ khó khăn giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, qua đó, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã giao cho ngành Giáo dục và các địa phương.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2024-2025, nhất là việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học;… Tuyên truyền để đội ngũ trong ngành Giáo dục đẩy mạnh hiện công tác ứng dụng CNTT trong dạy học,quản lý giáo dục và thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT.

IMG_3967.jpeg
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2023 cho các cá nhân ngoài ngành Giáo dục

Dịp này, Sở GD&ĐT đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2023 cho các cá nhân ngoài ngành Giáo dục; tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho học sinh đoạt giải ba quốc gia năm học 2023-2024 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác, giảng dạy năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh Bắc Kạn với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” sẽ tiếp tục đề ra các mục tiêu cụ thể như:

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2024 và 2025. Thực hiện hiệu quả chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, duy trì nền nếp dạy học. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.