Bắc Kạn: Đón hơn 400 lao động từ Bắc Giang trở về quê hương

GD&TĐ - Vừa qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đón hơn 400 lao động đang làm việc tại các KCN ở Bắc Giang trở về địa phương.

Công dân được làm xét nghiệm test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm PCR tại khu cách ly tập trung huyện Chợ Mới, Bắc Kạn (Nguồn: Hà Hồng).
Công dân được làm xét nghiệm test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm PCR tại khu cách ly tập trung huyện Chợ Mới, Bắc Kạn (Nguồn: Hà Hồng).

Theo đó, thực hiện phương án số 379/PA – UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh, ngày 27/6 đoàn công tác của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đón hơn 400 lao động từ tỉnh Bắc Giang về quê hương.

Đoàn đã đón công nhân tại 4 địa điểm thuộc các xã, thị trấn: Tăng Tiến, Quang Châu, Vân Trung và Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong đợt này, đã có 432 công nhân được đón trở về địa phương bằng xe ô tô từ 29 đến 45 chỗ ngồi, sau đó được đưa thẳng về các khu cách ly tập trung trên địa bàn và tiếp tục thực hiện cách ly 21 ngày theo đúng quy định.

Đây là những lao động trong vùng dịch đã được cách ly, theo dõi, có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và có nguyện vọng trở về địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn cán bộ trực tiếp tham gia đón và người lao động trở về phải chấp hành và đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trong suốt quá trình di chuyển từ Bắc Giang về địa phương.

Như vậy, đây là đợt đón công nhân lần thứ 2 của tỉnh Bắc Kạn, rút kinh nghiệm từ lần trước, trong lần này người lao động có địa chỉ thường trú tại địa phương nào sẽ được đưa thẳng về nơi đó. Đồng thời, ngay sau khi trở về các công nhân đã được làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.