Bắc Giang: Xử phạt vì tụ tập uống rượu trong khu cách ly tập trung

GD&TĐ - Đang trong thời gian thực hiện cách ly tập trung theo quy định, 3 trường hợp vẫn thản nhiên tụ tập uống rượu, ăn cơm ngay trong khu cách ly tập trung.

3 trường hợp tụ tập uống rượu tại khu cách ly.
3 trường hợp tụ tập uống rượu tại khu cách ly.

Ngày 13/6, nhận được thông tin về việc một số công dân đang thực hiện biện pháp cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Thái Đào (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) có hành vi tụ tập uống rượu trong khu cách ly, Công an huyện Lạng Giang chỉ đạo Công an xã Thái Đào tiến hành xác minh vụ việc.

Qua theo dõi camera giám sát của trường học phát hiện, vào hồi 18h30’ ngày 13/6,  tại phòng số 6 tầng 2 có tổng số 5 người là nam giới. Trong đó có 3 trường hợp ngồi ăn cơm gần nhau, không đeo khẩu trang và có mang một chai nhựa đựng rượu (loại nửa lít) ra uống cùng nhau.

Quá trình xác minh làm rõ 3 nam trường hợp này gồm: Nguyễn Xuân Lai (SN 1975, ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang); Nguyễn Đình Tùng (SN 1986 ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) và Mạc Văn Hùng (SN 1970 ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang).

Quá trình làm việc, 3 công dân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Số công dân trên làm nghề tự do được đón từ huyện Việt Yên về cách ly tại Trường mầm non xã Thái Đào từ chiều ngày 11/6, chai rượu nhóm người uống là của Nguyễn Xuân Lai mang theo từ Việt Yên.

Công an xã Thái Đào đã tiến hành lập biên vi phạm và tham mưu Chủ tịch UBND xã đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công dân trên mỗi người 2 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3 trường hợp tụ tập uống rượu tại xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng).
3 trường hợp tụ tập uống rượu tại xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng).

Cũng liên quan đến việc xử phạt hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, ngày 14/6, Công an huyện Yên Dũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 3 cá nhân ở xã Tiền Phong do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người.

Trước đó, ngày 10/6, anh Thân Văn C. (SN 1984), anh Thân Văn Q. (SN 1986) và anh Lương Văn Ch. (SN 1988) tổ chức tụ tập ăn, uống tại nhà của anh Thân Văn C. ở thôn Liên Sơn (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng).

Hành vi trên đã vi phạm quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt là trong bối cảnh huyện Yên Dũng đang thực hiện đợt cao điểm quyết tâm phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn (từ ngày 4 đến 24/6/2021) với mức độ cách ly xã hội cao nhất.

Căn cứ Quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 117 ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng quyết định xử phạt chính mỗi cá nhân 15 triệu đồng. Tổng số tiền phạt đối với 3 trường hợp trên là 45 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cũng yêu cầu các cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ