Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội thêm 1 huyện từ ngày 25/5

GD&TĐ - Để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm 1 huyện từ ngày 25/5.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Tam Hiệp (huyện Yên Thế, Bắc Giang).
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Tam Hiệp (huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Theo thông báo mới nhất của UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế là địa phương tiếp theo của tỉnh này thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu thiết lập vùng cách ly xã hội đối với toàn bộ 4 xã của huyện Yên Thế gồm: Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương từ 0h ngày 25/5/2021.

Ở một diễn biến khác ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Chi cục Hải quan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, địa chỉ tại lô D10, Khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên).

Về tình hình khai báo y tế toàn dân lần thứ 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, theo thống kê của Sở Y tế, tính đến ngày 24/5, tỉnh Bắc Giang có 469.557 người khai báo y tế trên phần mềm NCOVI, chiếm gần 25% dân số.

Một số nơi có số lượng người dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI cao như: Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Lạng Giang, TP Bắc Giang.

Riêng đối với ứng dụng Bluezone, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 385.911 người khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone. Huyện Việt Yên và TP Bắc Giang có số người sử dụng nhiều nhất.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cũng đưa ra khuyến cáo những trường hợp người có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19, ngoài thực hiện khai báo y tế trên, cần liên hệ ngay đến các cơ sở y tế gần nhất hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Việc cố tình khai báo y tế với những thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài khai báo y tế, mỗi người dân cũng phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và công đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Giúp học trò 'tìm lại chính mình'

GD&TĐ - Tăng cường giáo dục kỹ năng để vực dậy tinh thần, tạo động lực, tự tin giúp học trò thường xuyên phát huy năng lực bản thân.

Nhân giống nấm để tạo da sinh học.

Da sinh học từ vi khuẩn và sợi nấm

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạo thành công vật liệu da sinh học có nguồn gốc từ cellulose vi khuẩn và sợi nấm.