Bắc Giang: Học sinh lớp 1 hào hứng với tiết học đầu tiên 

GD&TĐ - Hôm nay (23/8), HS lớp 1 trên địa bàn các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang ... (Bắc Giang) tựu trường trong không khí náo nức nhưng không quên đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

GV hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang.
GV hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ sáng 23/2 tại huyện Việt Yên - từng là nơi tâm dịch của cả nước, tại các trường tiểu học, phụ huynh, học sinh đến cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm chỉ đạo của ngành Giáo dục Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tất cả học sinh được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi đến trường. Ngay từ cổng trường học sinh được rửa tay sát khuẩn, nước sạch và xà phòng... đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, Phòng yêu cầu cán bộ, GV, phụ huynh và HS đến trường thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong đó, HS đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường và ở nơi công cộng. 

Thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho thấy, ngày đầu tiên hơn 90% số lượng HS lớp 1 đã tựu trường.

Học sinh được phụ huynh đưa đến tựu trường, đo thân nhiệt, xếp hàng phòng dịch.
Học sinh được phụ huynh đưa đến tựu trường, đo thân nhiệt, xếp hàng phòng dịch.

"100% các trường tiểu học của huyện Việt Yên đón học sinh lớp 1 tới trường. Trước đó, Phòng đã có văn bản chỉ đạo các trường đảm bảo an toàn phòng dịch đón học sinh. Sáng nay, phụ huynh đưa các cháu đến, nhà trường phối hợp với công an, y tế xã, thị trấn để làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và đo thân nhiệt, sát khuẩn cho các con.

Các trường gửi phiếu khai báo y tế để học sinh khai báo từ nhà và mang đến trong ngày tựu trường. Sáng nay, các em được học kĩ năng mềm làm quen trường như: chào hỏi, lễ nghi, đeo khẩu trang, sát khuẩn… Số lượng học sinh tựu trường trên 90%...", bà Hương thông tin.

Tại Trường tiểu học Bích Sơn (huyện Việt Yên), cô Phan Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, số lượng HS lớp 1 toàn trường là 304, ngay trong buổi tựu trường có 298 em đến trường. 

Cô Hiền cho biết, các thầy cô thành lập nhóm zalo của lớp từ ngay khi tuyển sinh. Sau đó, việc tuyên truyền đến phụ huynh học sinh tới trường tuân thủ 5K. 

"Sáng nay, phụ huynh đưa học sinh đến trường thực hiện nghiêm túc phòng dịch, giãn cách 2m, học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn… Phụ huynh học sinh đến trường trong không khí phấn khởi. Nhiều em học sinh chia sẻ con đến trường rất vui và dậy từ sớm để mong đến giờ tựu trường....", bà Hiền chia sẻ. 

Năm học 2021 -2022, HS khối lớp 1 của trường tiểu học Bích Sơn có 304  HS chia 8 lớp. Tuy nhiên, dịch Covid-19 các em được ngồi giãn cách và đeo khẩu trang. Tuần đầu, phụ huynh đón con từ 11h vì chưa học bán trú (học 1 buổi). 

"Giáo viên theo sự chỉ đạo đã chuẩn bị kế hoạch từng ngày dạy học sinh những nội dung gì để ngay sau khai giảng các em đã được trang bị các kĩ năng cơ bản để tiếp cận bài mới tốt nhất...", cô Hiền thông tin.

Về kế hoạch khai giảng năm học mới, cô Hiền cho biết, Nhà trường xây dựng 2 hình thức: Thứ nhất dịch ổn định là khai giảng bình thường, thứ hai là khai giảng trực tuyến vì dịch Coivd-19. Nhà trường chủ động, sẵn sàng nếu dịch Covid-19 phức tạp sẽ học online.

Ông Phạm Văn Hà - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa cho biết, nhìn chung hơn 5.000 HS lớp 1 đến từ 32 trường tiểu học và 2 trường TH - THCS đã tựu trường từ sáng 23/8. 

Có gần 200 HS không đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc các em ốm ở nhà (có lý do). Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường về phương án phối hợp với địa phương, phun khử khuẩn để đón các em đến trường. Các trường đã tuyên truyền tới từng phụ huynh về công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt từ nhà và chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn, khẩu trang… tại cổng trường. Khi đến trường, các đơn vị phân luồng học sinh theo danh sách lớp.  

"Bài học đầu tiên của các em khi đến trường là phòng, chống dịch Covid-19. Sáng nay (23/8), lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa và Phòng GD&ĐT đã kiểm tra công tác đón học sinh tại trường tiểu học Đức Thắng số 1, tiểu học Thái Sơn, tiểu học Hoàng An… Các trường chuẩn bị rất tốt từ lên kế hoạch đến thực hiện. Đặc biệt, hướng dẫn phụ huynh đưa con em tới trường. Nếu Hiệp Hòa ổn định thì chúng tôi sẽ tham mưu khai giảng tập trung nhưng phải hết tháng 8 mới căn cứ tình hình dịch...”, ông Hà chia sẻ. 

Học sinh được thầy cô đón và hướng dẫn ngay tại cổng trường.
Học sinh được thầy cô đón và hướng dẫn ngay tại cổng trường.

Thống kê của Sở GD&ĐT, sáng nay 23/8 có hơn 21,3 nghìn HS lớp 1 tựu trường gồm các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế...đạt tỷ lệ gần 55% tổng số HS lớp 1 toàn tỉnh năm học 2021 -2022.

Trước đó, chia sẻ với Báo GD&TĐ ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, theo kế hoạch thời gian năm học 2021 -2022, học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên các huyện, thành phố chủ động kế hoạch tựu trường cho HS lớp 1.

"Tùy tình hình dịch bệnh, mỗi địa phương chủ động, linh hoạt tổ chức ngày tựu trường và khai giảng cho học sinh với quy mô, hình thức phù hợp, song phải đặc biệt ưu tiên nhiệm vụ phòng chống dịch...", ông Mai Sơn nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.