Bắc Giang: Hỗ trợ tối đa cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng cùng thầy cô điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 (huyện Sơn Động) đã hỗ trợ tối đa các thí sinh để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2.

Cán bộ y tế đo thân nhiệt, phát khẩu trang và nước uống cho thí sinh dự thi.
Cán bộ y tế đo thân nhiệt, phát khẩu trang và nước uống cho thí sinh dự thi.

Bà Nguyễn Thị Thủy - cán bộ y tế trường THPT Sơn Động số 1 cho biết, trước khi vào phòng thi thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay bằng sát khuẩn và được phát khẩu trang cho từng buổi thi khi đến điểm thi.

"Sáng nay, 20 thí sinh đến điểm thi đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bênh. Đo thân nhiệt 20 thí sinh dao động từ 36,5 độ C đến 36, 9 độ C...", bà Thủy thông tin. 

Lực lượng CSGT túc trực hướng dẫn giao thông và đảm bảo trật tự ATGT tại cổng trường điểm thi THPT Sơn Động số 1.
Lực lượng CSGT túc trực hướng dẫn giao thông và đảm bảo trật tự ATGT tại cổng trường điểm thi THPT Sơn Động số 1.

Có mặt tại điểm thi Đại úy Nông Văn Bình (Công an huyện Sơn Động) đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài điểm thi, hỗ trợ phát khẩu trang hướng dẫn thí sinh thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Trường THPT Sơn Động số 2 hỗ trợ thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Trường THPT Sơn Động số 2 hỗ trợ thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

"Cùng với cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi, tôi và anh em trực đảm bảo an ninh trật tự cũng phấn khởi vì được đón tiếp, hỗ trợ các em sau khi trở lại thi đợt 2 (kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020). 

Nếu có trường hợp phát sinh thì lực lượng công an sẵn sàng hỗ trợ cho các em thí sinh như đưa đón...", Đại úy Bình chia sẻ.

Phát khẩu trang cho thí sinh tại điểm thi.
Phát khẩu trang cho thí sinh tại điểm thi.

Thầy Ngô Quang  Khải - Hiệu trưởng  Trường THPT Lục Ngạn số 1, Trưởng điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 cho biết, số lượng tham gia làm thi gồm: 10 cán bộ coi thi, 4 cán bộ bảo vệ, 4 cán bộ phục vụ, 1 cán bộ y tế và 5 lãnh đạo điểm thi.

Cán bộ y tế hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh rửa tay với nước sát khuẩn.
Cán bộ y tế hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh rửa tay với nước sát khuẩn.

“Điểm thi có 20 thí sinh dự thi, trong đó có 2 thí sinh tự do (Hà Nội và Yên Bái) hiện đang đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 2 thí sinh này đã có mặt từ sáng 2/9, và được điểm thi bố trí tạo điều kiện cho 2 thí sinh và người nhà ăn ở tại điểm thi trong những ngày thi…”, thầy Ngô Quang Khải thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.