Bắc Giang: Động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước Kỳ thi THPT 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/7, Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang đến thăm hỏi, động viên 2 học sinh nghèo học giỏi tại Trường THPT Tân Yên số 1 và Trường THPT Lục Ngạn số 3 trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Bà Trần Thúy Hoàn - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang đến thăm, tặng quà cho học sinh Nguyễn Ngọc Thạch.
Bà Trần Thúy Hoàn - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang đến thăm, tặng quà cho học sinh Nguyễn Ngọc Thạch.

Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang tặng quà, động viên em Nguyễn Ngọc Thạch - lớp 12A 1, Trường THPT Tân Yên số 1. Thạch thuộc diện hộ nghèo ở thôn Quân, xã Liên Sơn (huyện Tân Yên).

Ngoài giờ học ở trường, Thạch đi làm thêm để phụ giúp mẹ, chăm anh cả bị bại não. Người anh thứ hai của Thạch đang học năm thứ 2 Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trường hợp thứ 2 là em Nguyễn Thị Thu Hằng học sinh lớp 12A3 Trường THPT Lục Ngạn số 3 cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia đình - chỉ có mẹ, lại bị đột quỵ - thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, nhưng Hằng vẫn vươn lên học giỏi.

Bà Trần Thúy Hoàn – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang thăm tặng quà cho học sinh Nguyễn Thị Thu Hằng tại trường THPT Lục Ngạn số 3.

Bà Trần Thúy Hoàn – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang thăm tặng quà cho học sinh Nguyễn Thị Thu Hằng tại trường THPT Lục Ngạn số 3.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, bà Trần Thúy Hoàn – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Bắc Giang cho biết, đây chỉ là 2 trong số không ít học sinh trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn vượt lên, bằng nghị lực và sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng để đạt thành tích cao trong học tập.

“Các tấm gương trên cũng thể hiện rất rõ vai trò của các thầy cô giáo, Ban Giám hiệu nhà trường, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, địa phương,.. đã quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ những học trò của mình để các em học sinh nghèo được đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thanh xuân…”, bà Hoàn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.