Bắc Giang cử hơn 800 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang có 806 y, bác sĩ, cán bộ y tế sẽ thực hiện các nhiệm vụ xét nghiệm diện rộng, hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin Covid-19… trên địa bàn quận Long Biên (TP Hà Nội).

 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã gặp mặt Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Bắc Giang đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang có 806 y, bác sĩ, cán bộ y tế sẽ thực hiện các nhiệm vụ xét nghiệm diện rộng, hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin Covid-19… trên địa bàn quận Long Biên.

Được biết, đây là một trong những đoàn cán bộ y tế đầu tiên của 11 tỉnh, thành phố đến tham gia hỗ trợ Hà Nội trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng diện rộng. 

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà mong muốn với kinh nghiệm phòng, chống dịch, đoàn sẽ hỗ trợ quận Long Biên trong công tác xét nghiệm và hoàn thành tiêm chủng trước ngày 15/9, nhiệm vụ quan trọng của quận Long Biên nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế nói riêng và chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang nói chung đối với thành phố Hà Nội.

Ông Quyền mong muốn, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch và nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Qua đó, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chung sức, đồng lòng góp phần cùng với các lực lượng sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại Thủ đô.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 1860 về việc thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội. Đoàn gồm 806 y, bác sĩ, cán bộ y tế, thời gian hỗ trợ bắt đầu từ 8/9 đến 15/9/2021.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.