Bác bỏ tin đồn "5 máy bay trực thăng phun khử khuẩn vào không khí” ở TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẳng định thông tin TP sử dụng 5 trực thăng phun chất khử trùng vào không khí để diệt trừ virus Corona là hoàn toàn sai sự thật.

Theo Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “tối nay từ 23h40 không ai nên ra đường, cửa ra vào và cửa sổ nên được đóng lại khi 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng vào không khí để diệt trừ virus Corana”.

Tới chiều 26/7, Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh phát thông báo khẳng định thông tin thành phố sử dụng 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng vào không khí để diệt trừ virus Corona là sai sự thật.

Phản hồi về thông tin này, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

Nội dung thông tin lan truyền sai sự thật.

Nội dung thông tin lan truyền sai sự thật.

Với mục tiêu kiềm chế sự lây lan để sớm khống chế dịch bệnh Covid-19, TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 1/8/2021 cùng với việc tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, triệt để thực hiện "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ, trừ các trường hợp cấp cứu hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Lữ đoàn 87 Binh Chủng hóa học, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 Quân khu 7 cùng với lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh cùng 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đồng loạt mở đợt cao điểm phun hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên toàn địa bàn, trong thời gian 7 ngày.

Mỗi ngày sẽ có 20 lượt xe tham gia phun thuốc khử khuẩn; đồng thời cũng chuẩn bị 6 tấn thuốc hóa học để phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19. Qua đợt cao điểm này, lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh tin tưởng góp phần cùng TP đẩy lùi dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.