Ba vấn đề thách thức 'phù thủy trắng' Troussier tại vòng loại World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Muốn rộng cửa vào vòng tranh vé dự World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam không được phép thua trong tháng 11 này.

Tiền đạo Văn Quyết (bên phải) trong trận Hà Nội thua Hải Phòng 3-5 ngày 29/10, vòng 2 V-League 2023-2024. Ảnh: VPF.
Tiền đạo Văn Quyết (bên phải) trong trận Hà Nội thua Hải Phòng 3-5 ngày 29/10, vòng 2 V-League 2023-2024. Ảnh: VPF.

Nhưng càng gần đến ngày quyết đấu càng có nhiều khó khăn đặt ra với huấn luyện viên Troussier.

Mục tiêu 4 điểm

Tương quan lực lượng, đối thủ và thành tích đối đầu giữa các đội bảng F ở vòng loại thứ 2, vị trí trong top 2 đội đứng đầu cùng 1 suất vào vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á không phải là mục tiêu “trên trời” với đội tuyển Việt Nam.

Cũng nói thêm, 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng đấu ở vòng loại này sẽ đoạt vé dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Vấn đề đặt ra là khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier như thế nào để đạt được mục tiêu cho từng chặng đua.

Theo thể thức vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, 36 đội được chia thành 9 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng 18 đội) lọt vào vòng loại thứ 3, vòng tranh 8,5 suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Huấn luyện viên Philippe Troussier và các học trò chính thức được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giao nhiệm vụ giành quyền vào vòng loại thứ 3, đồng nghĩa sẽ tái lập thành tích lịch sử dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách tại Philippines ngày 16/11, sau đó trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ Iraq ngày 21/11.

Tháng 3 năm sau, các chiến binh sao vàng sẽ chơi 2 trận cầu “sinh tử” với người Indonesia. Sau 2 chặng này, cơ hội của đội tuyển Việt Nam như thế nào sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Vậy nên, muốn hoàn thành chỉ tiêu chung giành suất vào vòng 3, trước mắt, “phù thủy trắng” Troussier bằng mọi giá phải có ít nhất 4 điểm sau 2 lượt trận của tháng 11.

Trong những năm gần đây, bóng đá Philippines sa sút và bị bỏ lại khá xa so với nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Tuy nhiên, đội bóng có biệt danh “The Azkals” vẫn là ẩn số bởi những năm qua hiếm khi họ có được lực lượng mạnh nhất.

Nên nhớ, AFF Cup hay SEA Games chưa nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Điều đó đồng nghĩa Philippines không có quyền triệu tập những ngôi sao chơi bóng ở châu Âu trong đội hình.

Vòng loại World Cup 2026 thì khác. Huấn luyện viên Michael Weiss của Philippines lần này nhiều khả năng có đủ binh hùng tướng mạnh.

Mới đây, ông Mariano Araneta - LĐBĐ Philippines kêu gọi người hâm mộ hãy đến sân Rizal Memorial ở Manila để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà.

“Người hâm mộ luôn đóng một vai trò quan trọng đằng sau sự thành công của đội tuyển Philippines. Khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026, chúng tôi muốn giúp tuyển Philippines cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Hãy tập hợp lại phía sau đội tuyển và chứng tỏ rằng chúng ta có thể lấp đầy sân Rizal Memorial”, ông Mariano Araneta nói.

Và để khán giả đến sân đông đảo, Philippines đã đưa ra giá vé trận gặp Việt Nam khá rẻ, cao nhất là 500 peso khoảng 200 nghìn đồng, thấp nhất 100 peso khoảng 40 nghìn đồng.

Đáng chú ý, nhân sự của đội tuyển Philippines được giữ khá kín. Theo đồn đoán từ truyền thông nước này, các trụ cột đang thi đấu ở châu Âu sẽ trở về khoác áo đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 11 này.

Trong đó, có thể điểm qua những cái tên như tiền đạo Sebastian Rasmussen (Hobro, Đan Mạch), Gerrit Holtmann (Antalyaspor, Thổ Nhĩ Kỳ), tiền vệ John-Patrick Strauß (Hansa Rostock, Đức), hậu vệ Michael Kempter (Grasshopper, Thụy Sỹ)...

Đặc biệt là thủ môn đội trưởng Neil Etheridge từng chơi ở Ngoại hạng Anh và hiện đầu quân cho Birmingham City ở hạng Nhất Anh, có mức giá chuyển nhượng lúc cao nhất lên đến 3 triệu euro.

Trong khi đó, đội tuyển Iraq triệu tập những cầu thủ tốt nhất nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Đáng chú ý, đội bóng Tây Á đã công bố nhập tịch thành công hai cầu thủ Thụy Điển là Montader Madjed và Danilo Al- Saed. Trong đó, Montader Madjed sinh năm 2005 đang khoác áo câu lạc bộ hàng đầu Thụy Điển là Hammarby IF.

Đội hình của Iraq ở thời điểm này có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu như Rebin Sulaka (Brommapojkarna, Thụy Điển), Merchas Doski (Slovacko, CH Séc), Osama Rashid (Vizela, Bồ Đào Nha), Amir Al-Ammari (Halmstad, Thụy Điển) và đặc biệt là Zidane Iqbal (cựu cầu thủ Man Utd, đang thi đấu ở Utrecht, Hà Lan).

Duy Mạnh (giữa) trong trận giao hữu Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6 ngày 17/10. Ảnh: INT.

Duy Mạnh (giữa) trong trận giao hữu Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6 ngày 17/10. Ảnh: INT.

Ông Troussier rối về nhân sự?

Trước loạt trận tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 6 trận giao hữu, khởi đầu từ tháng 6 (2 trận), tháng 9 (1 trận) và tháng 10 (3 trận). Nhưng nhìn vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung ngày 6/11 cho thấy, ông thầy người Pháp vẫn chưa định hình bộ khung lẫn chiến thuật, mà vẫn cần vừa đá vừa thử nghiệm để tìm kiếm những gì tốt nhất, phù hợp nhất.

Bên cạnh những gương mặt cựu binh, còn có nhiều cầu thủ trẻ mà phần lớn trong số này chưa có được vị trí thi đấu ổn định tại V-League và hầu như không thể hiện được gì ở loạt trận giao hữu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó có thể là con dao 2 lưỡi, bởi bất cứ sai lầm nào ở vòng loại thứ 2 sẽ không có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Sự vắng mặt của Văn Hậu, Quang Hải (đều bị chấn thương) là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Troussier hướng đến nhóm cựu binh, với người được chọn là Văn Quyết, Văn Thanh và Xuân Mạnh, bởi ông cũng không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn.

Văn Quyết từng được triệu tập nhưng bị loại ở đợt FIFA Days quan trọng nhất với 3 trận giao hữu trong tháng 10. Dường như đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội không phù hợp với triết lý và lối chơi mà ông Troussier đang áp dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Thế nên, cùng với sự trở lại của Văn Thanh lẫn Xuân Mạnh có thể là dấu hiệu bị động, lúng túng nào đó của ông thầy người Pháp. Bởi 2 cầu thủ này chưa từng được ông Troussier triệu tập trong 4 đợt FIFA Day đã qua của năm 2023.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nêu quan điểm, bản danh sách đội tuyển lần này gây tranh cãi. Đơn cử như cầu thủ có phong độ cao Hồ Tấn Tài không được triệu tập. Thay vào đó là gương mặt mới toanh Trương Tiến Anh.

Tuy nhiên, chúng ta cần tôn trọng tiêu chí dùng người của huấn luyện viên Troussier. Sau những thử nghiệm từ tháng 6 đến nay, ông cảm thấy ai phù hợp thì điền tên vào. Nhưng đội tuyển Việt Nam hiện nay có nhiều thay đổi, cần thời gian và nền tảng cầu thủ tốt hơn để bắt nhịp. Nhiều khả năng ông Troussier cũng đang bối rối về nhân sự đá chính, chưa thể định hình những cái tên tốt nhất.

Về lý thuyết, trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội yếu nhất bảng F (Philippines) và đội mạnh nhất (Iraq). Philippines yếu hơn chúng ta nhưng họ được đá trên sân nhà, và mặt cỏ nhân tạo được nhận định mang đến khó khăn cho lối chơi kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam.

Iraq mạnh hơn đội tuyển Việt Nam song họ phải đá tại Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào cũng là ẩn số. Điều băn khoăn ở chỗ, với cả 2 cách chơi kiểm soát áp đặt tấn công và phòng ngự phản công, đội tuyển Việt Nam đều chưa mang đến sự ổn định và yên tâm cần thiết. Khả năng thích ứng và điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến và đối thủ của đội tuyển Việt Nam chưa cao. Nguy cơ thầy trò huấn luyện viên Troussier “vỡ” chiến thuật có thể xảy ra.

Thử thách nữa với ông thầy người Pháp khi Đỗ Duy Mạnh bị tai nạn giao thông không thể góp mặt. Điều đó khiến hệ thống hậu vệ 3 người của đội tuyển Việt Nam mất đi mảnh ghép quan trọng.

Bùi Tiến Dũng đã được triệu tập bổ sung, nhưng đội trưởng của Viettel vốn không nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Pháp trong các đợt giao hữu trước.

Ngoài ra, Quế Ngọc Hải còn bị chấn thương trong gần 1 tháng vừa qua. Khả năng trung vệ này có thể ra sân ở trận Philippines vào ngày 16/11 và cả Iraq ngày 21/11 vẫn còn bỏ ngỏ. Và dù đội tuyển Việt Nam chơi theo cách nào thì sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự vẫn là nền tảng mở ra chiến thắng.

Thủ môn Neil Etheridge là gương mặt đáng chú ý nhất của đội tuyển Philippines. Ảnh: INT.

Thủ môn Neil Etheridge là gương mặt đáng chú ý nhất của đội tuyển Philippines. Ảnh: INT.

Bàn thắng như... lá mùa thu

Đội tuyển Việt Nam kết thúc 3 trận giao hữu trong tháng 10 mà không ghi được bàn thắng nào. Sự thất vọng lớn nhất không phải nằm ở con số 0 bàn thắng, bởi một phần những đối thủ của chúng ta quá mạnh, mà là con số 0 của những thử nghiệm trên hàng tiền đạo.

Trong 3 trận đấu gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam xuất phát với những đội hình khác nhau, hàng tiền đạo luôn được làm mới, cả về con người lẫn cách chơi. Thậm chí, Hoàng Đức được đẩy lên đá tiền đạo cắm. Tuy nhiên, đổi lại chỉ là những thống kê nghèo nàn cùng màn trình diễn nhạt nhòa.

Trong danh sách 32 cầu thủ tập trung tháng 11, có đến 7 cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo và được coi là những người tốt nhất bóng đá Việt Nam lúc này. Đó là Văn Quyết, Tuấn Hải, Văn Tùng, Tiến Linh, Đình Bắc, Văn Toàn (V-League) và Thanh Nhàn đá ở hạng Nhất.

Nhưng sự hiện diện của số lượng lớn các chân sút không phải mang đến sự cạnh tranh cho hàng công, hay huấn luyện viên Troussier có nhiều lựa chọn chất lượng, mà điều đó một lần nữa cho thấy, đội tuyển Việt Nam chưa biết chọn cầu thủ nào cho hàng tiền đạo trên mặt bằng không có gương mặt nào thực sự nổi trội.

Đáng chú ý, cả 6 tiền đạo đang chơi ở V-League đều chưa ghi bàn nào sau 3 vòng đấu vừa qua.

Văn Quyết và Tuấn Hải “chìm” cùng câu lạc bộ Hà Nội, thua cả 2 trận Hải Phòng và Công an Hà Nội. Văn Tùng ít được sử dụng ở đội bóng Thủ đô. Văn Toàn vẫn giữ được lối chơi xông xáo, chịu chạy, nhưng tiền đạo này vẫn luôn thiếu hiệu quả ở thời điểm quyết định.

Tính chung trong năm 2023, Văn Toàn chưa có bàn thắng sau 14 trận ra sân ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tiến Linh, chân sút số một của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo chỉ đá chính cho Bình Dương 1 trận, không để lại dấu ấn.

Ở Quảng Nam, chân sút 19 tuổi Đình Bắc được trao nhiều cơ hội nhưng anh này chỉ chơi tròn vai và vẫn ở dạng tiềm năng. Thanh Nhàn cũng gây thất vọng trong màu áo PVF-CAND ở giải hạng Nhất.

Trong khi đó, với lối chơi của đội tuyển Việt Nam hiện nay, vấn đề bàn thắng được nhận diện là điểm yếu chí tử. Huấn luyện viên Troussier không có tiền đạo đủ năng lực và kinh nghiệm để biến cơ hội thành bàn thắng.

Nếu ông thầy người Pháp không cải thiện được vấn đề này, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều vấn đề khó lường ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Trước trận gặp Việt Nam, huấn luyện viên Michael Weiss tuyên bố muốn giành chiến thắng bằng lối chơi tấn công hiện đại.

“Đây là trận cầu lớn đối với Philippines. Chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam là đối thủ khó khăn nhưng vẫn muốn làm được điều gì đó. Toàn đội không muốn chỉ dựa vào phòng ngự và hạn chế bàn thua, mà hoàn toàn có thể tấn công, tôi hy vọng các cầu thủ có thể làm được điều gì đó. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn dành cho người hâm mộ”, ông Michael Weiss phát biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ