Ba quan tài chứa xác ướp 3500 tuổi được phát hiện ở Ai Cập

GD&TĐ - Theo Bộ Cổ vật của nước này, sarcophagi có chiều dài từ 180 đến 195 cm được bao phủ bởi những bức tranh đa dạng, phong phú.

Quan tài chứa xác ướp 3500 tuổi được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ.
Quan tài chứa xác ướp 3500 tuổi được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ.

Hai trong số đó là quan tài chứa xác ướp cho phụ nữ. "Có rất ít thông tin về sarcophagi thứ ba, vì thực tế không có dấu vết nào được khắc nào trên đó", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà khoa học đã xác định rằng vật được tìm thấy có nguồn gốc từ triều đại XVIII của các Pharaoh (1550-1292 trước Công nguyên).

Quan tài chứa xác ướp 3500 tuổi được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ.
 Quan tài chứa xác ướp 3500 tuổi được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ.

Nghĩa địa của El Assasif nằm ở bờ phía tây sông Nile ở phía nam đất nước Ai Cập. Đây là nơi để chôn cất vào thời các triều đại XVIII, XXV và XXVI của các Pharaoh Ai Cập cổ đại. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.