Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tái cử Chủ tịch Hội LHPN VN

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tái cử Chủ tịch Hội LHPN VN

(GD&TĐ)-Ngày 13/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI bước sang ngày làm việc thứ hai thảo luận về nhân sự và nghe báo cáo tham luận của các địa phương.

Đ
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN VN nhiệm kỳ 2012 – 2017

Buổi sáng, đại biểu thảo luận theo đoàn về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI; Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội đã thống nhất số lượng Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội khoá XI nhằm tăng cường cơ cấu đại biểu khối Bộ, ngành – là những cơ quan tham mưu chiến lược cấp Trung ương, cơ cấu tuổi trẻ của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các Hội quần chúng chúng, chính trị - xã hội, đáp ứng sự phát triển của tổ chức Hội

Kết quả, 100% đại biểu tham gia thảo luận đã nhất trí với danh sách 163 đại biểu được đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XI.

Buổi chiều, tại phiên họp toàn thể, các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo tham luận của một số tỉnh, thành và đại diện các bộ, ngành. Các báo cáo tập trung đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động phong trào phụ nữ, công tác Hội và công tác cán bộ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá X Nguyễn Thị Thanh Hòa thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo tiếp thu ý kiến thảo luận của các đoàn đại biểu về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 và trả lời một số thắc mắc về độ tuổi của cán bộ chuyên trách, cơ cấu cơ quan chuyên trách...

Đại hội thống nhất số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI là 169 ủy viên, tăng 10 ủy viên so với khóa X nhằm tăng cường cơ cấu đại biểu khối bộ, ngành - là những cơ quan tham mưu chiến lược cấp Trung ương; đại biểu trẻ của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội; các Hội quần chúng, tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng sự phát triển của tổ chức Hội.

Đại hội đã bầu ra 163 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khoá XI (nhiệm kỳ 2007-2012) theo hình thức biểu quyết một lần cả danh sách. Đây là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết và tự nguyện hoạt động công tác Hội, tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ cả nước; thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, phản ảnh ý chí, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam.

Tiếp theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, chiều tối nay (13/3) đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị thống nhất tổ chức nhân sự chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Theo đề án nhân sự của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch khóa XI phải là những người tiêu biểu về trí tuệ, tuy duy đổi mới, năng lực lãnh đạo, quản lý, có tầm nhìn rộng, khả năng phân tích, tổng hợp, nắm bắt và đề xuất những vấn đề mới, gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất 100% bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng bầu 7 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ngoài 4 Phó Chủ tịch khóa X bao gồm bà: Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Thúy, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục tái cử, vị trí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn có thêm 3 gương mặt mới gồm bà: Bùi Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; Trần Thị Hương - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức Trung ương.

Nguyễn Sơn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ