Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Chiều 6/6, với 465/467 ĐBQH tham gia biểu quyết (bằng 95,48%) tán thành thông qua Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Quốc hội thông qua.

Sau khi chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội được kiện toàn, bộ máy lãnh đạo Quốc hội hiện có 5 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 4 Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và Nguyễn Thị Thanh.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Từ 1988 - 1996, bà Nguyễn Thị Thanh công tác ở các vị trí khác nhau tại Thị Đoàn, Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Tháng 8/1996 - 2/2000, bà làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Tháng 3/200 - 7/2005, bà làm Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Từ 7/2005 - 1/2011, bà làm Phó ban rồi Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đến 1/2011, bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh (Ninh Bình).

Từ 8/2013 - 4/2020, bà Nguyễn Thị Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII, XIV của tỉnh Ninh Bình. Trong thời gian này, bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4/2020, bà Nguyễn Thị Thanh làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Đến năm 2021, bà được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu của Uỷ ban Quốc hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy kỹ năng bơi cho trẻ em để phòng tránh tai nạn đuối nước. Ảnh: Anh Tuấn

'Mùa lo' trẻ đuối nước

GD&TĐ - Trong những năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức phòng, tránh đuối nước ở trẻ, tuy nhiên, số lượng các vụ trẻ bị đuối nước vẫn gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn. Điều này đã trở thành nỗi lo của toàn xã hội.