Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo hợp đồng liên quan đã được Bộ trưởng Vladyslav Kosinyak-Kamysh ký vào ngày 28 tháng 1. Giá trị của hợp đồng là khoảng 745 triệu USD và việc giao tên lửa sẽ diễn ra vào năm 2029 - 2035.
Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, tên lửa tầm xa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến AGM-88G ( AARGM-ER ) có tầm bắn hơn 200 km khi chống lại các mục tiêu mặt đất.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán các tên lửa như vậy và gói hậu cần tương ứng cho Ba Lan vào tháng 4 năm ngoái.
Việc mua sắm này là một phần trong số vũ khí trang bị cho các máy bay chiến đấu F-35A thế hệ thứ năm được đặt hàng tại Hoa Kỳ, sẽ sớm bổ sung cho phi đội tiêm kích của Không quân Ba Lan. Ngoài ra, có lẽ tên lửa có thể được điều chỉnh để sử dụng cho những chiếc F-16 của Ba Lan.
Tên lửa AGM-88G (AARGM-ER) của Mỹ được thiết kế để tiêu diệt các bộ phận phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương, cũng như những trạm radar mặt đất và hạm tàu.
AARGM-ER được lắp đặt trên các tiêm kích hạm của Hải quân Hoa Kỳ bao gồm F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, cũng như chiến đấu cơ F-35. Ngoài ra Hải quân Mỹ cũng đang thử nghiệm phiên bản mặt đất của loại tên lửa chống radar này.
Cơ chế dẫn hướng của AARGM-ER bao gồm hệ thống quán tính, định vị GPS và đầu dẫn đường radar thụ động (RGS) WGU-48/B với cảm biến băng tần milimet (tần số từ 26,5 đến 35 GHz).
Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh WAU-7/B nặng 70 kg, chứa 12.845 mảnh vonfram và lượng thuốc nổ được nâng cấp mang lại sức mạnh hủy diệt cao.
Những mảnh vonfram cung cấp khả năng xuyên qua tấm kim loại có độ dày 12,7 mm hoặc tấm bọc thép với độ dày 6,35 mm từ khoảng cách lên tới 6 mét.