Bà Clinton sẽ tận dụng mạng xã hội để tranh cử tổng thống

Bà Hillary Clinton sẽ chính thức mở chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vào Chủ nhật này (12/4), theo truyền thông Mỹ.

Đây sẽ là cuộc vận động tranh cử tổng thống lần thứ nhì của bà Clinton, sau thất bại năm 2008.
Đây sẽ là cuộc vận động tranh cử tổng thống lần thứ nhì của bà Clinton, sau thất bại năm 2008.
Cựu ngoại trưởng sẽ lần thứ hai tham gia cuộc đua trong lúc đối thủ của bà năm 2008, Tổng thống Barack Obama, mãn nhiệm năm 2016.

Tin tức nói bà Hillary sẽ loan báo chính thức ý định ra tranh cử ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016 qua một băng video phát trực tuyến trên các trang mạng truyền thông xã hội, vào ngày 12.4.

Các nguồn tin này cho biết, sau đó, nữ chính khách 67 tuổi sẽ dừng chân tại các bang quan trọng bỏ phiếu sớm, trong đó có Iowa và New Hampshire, hai nơi bỏ phiếu đầu tiên năm 2016.

Bà được xem là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua nội bộ của đảng Dân chủ.

Một cuộc thăm dò do công ty Gallup thực hiện gần đây cho thấy 48% số người được khảo sát có ấn tượng tốt về bà Hillary. 42% những người được khảo sát đánh giá bất lợi cho bà.

Nếu được bầu, bà sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ.

Trong số các nhân vật của đảng Dân chủ có thể thách thức bà có cựu thống đốc bang Rhode Island Lincoln Chafee, cựu thượng nghị sĩ Virginia Jim Webb và phó tổng thống Joe Biden.

Về phía Đảng Cộng Hòa, hai Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Rand Paul cũng đã loan báo ý định vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng Thống, và Thượng nghị sĩ Marco Rubio được nhiều người dự kiến sẽ nhảy vào cuộc đua với hai ông.

Nhiều người khác cũng sẽ tham gia. Giới phân tích nhận định cuộc cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng Hòa năm nay sẽ có sự tham gia của nhiều người, trong đó có Thống đốc bang Florida Jeb Bush, và Thống đốc Wisconsin, ông Scott Walker.
Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...