Bà bầu bị vỡ thai được phòng khám kích hoạt báo động đỏ

GD&TĐ - Cô gái 29 tuổi ở TP HCM vào Phòng khám Hữu Nghị do đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện bị vỡ thai ngoài tử cung.

Bà bầu bị vỡ thai được phòng khám kích hoạt báo động đỏ

Bệnh nhân cho biết đã trễ kinh hai tuần, đến phòng khám trong tình trạng đau bụng đột ngột và dữ dội, li bì, da tái lạnh, vã mồ hôi. Bác sĩ xét nghiệm cận lâm sàng cho kết quả thai ngoài tử cung vỡ, vỡ lách làm tràn dịch ổ bụng, chảy máu bên trong.

Tình trạng bệnh nhân nguy cấp. Kíp bác sĩ phòng khám đã kích hoạt cơ chế báo động đỏ đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhờ hỗ trợ. Bác sĩ Phan Hoàng Nguyên, Trưởng Khoa Cấp cứu của bệnh viện trao đổi qua điện thoại hỗ trợ bác sĩ phòng khám xử lý cấp cứu ban đầu trong khi điều một xe cấp cứu đến đón bệnh nhân về viện.

Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu có mặt đưa bệnh nhân về bệnh viện. Kíp cấp cứu cùng bác sĩ sản khoa đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và mổ ngay cứu bệnh nhân. Thai phụ mất hơn một lít máu, song đã được phẫu thuật kịp thời. 

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân từ phòng khám về bệnh viện. Ảnh: P.T

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân từ phòng khám về bệnh viện.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Bệnh nhân bảo tồn được vòi trứng, giúp duy trì chức năng sinh sản về sau.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ ở độ tuổi sinh sản nên để ý chu kỳ kinh nguyệt. Khi có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt sau quan hệ tình dục, cần thử que thai, nếu kết quả dương tính nên đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi sức khỏe sinh sản.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.