Australia có nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên

Tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã chỉ định bộ trưởng quốc phòng nữ đầu tiên của nước này hôm 20/9, khi ông quyết định đưa nhiều phụ nữ vào nội các hơn trong cuộc cải tổ được ông miêu tả là "rất mạnh mẽ".

Australia có nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên
Australia có nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews khẳng định rằng ông đã mất chức và bày tỏ sự thất vọng rằng đề xuất của ông hợp tác với nhà lãnh đạo của đảng Tự do đã bị từ chối. Chức vụ của ông được chuyển giao cho Thượng nghị sĩ Maris Payne, người sẽ trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Australia.

Ông Andrews giữ chức vụ này chưa đầy một năm và là một trong những người bị "thất sủng" cao cấp nhất trong nội các mới của tân Thủ tướng Turnbull.

Nghị sĩ bảo thủ Scott Morrison được chỉ định làm bộ trưởng ngân khố, với hy vọng rằng ông sẽ nỗ lực sửa đổi những khác biệt đảng phái sau sự ra đi của cựu Thủ tướng Tony Abbott. Ông Morrison từng được khen ngợi lẫn bị chỉ trích trên cương vị bộ trưởng nhập cư, bởi ông đã thực hiện hiệu quả đến khắc nghiệt chính sách của Australia về trả lại những thuyền đầy người tìm đường nhập cư đến từ Châu Á. Gần đây nhất, ông là bộ trưởng dịch vụ xã hội với nhiệm vụ cải cách phúc lợi xã hội đầy khó khăn. Trên cương vị mới, ông sẽ phải điều hành nền kinh tế 1,5 nghìn tỉ USD của Australia trong bối cảnh kết thúc sự bùng nổ của ngành công nghiệp khai mỏ và đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại.

Ngoại trưởng Julie Bishop, Bộ trưởng Thương mại Andrew Robb vẫn giữ nguyên chức vụ của họ. Hai người này cùng với ông Morrison được xem là những ngôi sao của chính phủ Abbott tiền nhiệm. Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann và Bộ trưởng Môi trường Greg Hunt cũng được giữ lại trong nội các mới.

Cuộc cải cách nội các lần này cũng chứng kiến một số đồng minh chủ chốt của ông Abbott rời khỏi nội các, dành chỗ cho các ứng cử viên trẻ hơn và ôn hòa hơn. Một số đồng minh của ông Abbott đã đứng sang một bên, hoặc từ chối chức vụ, mà việc từ chức của ông Joe Hockey khỏi Quốc hội sau khi mất chức bộ trưởng ngân khố là điều ngạc nhiên lớn nhất. 4 bộ trưởng khác trong nội các cũ cũng mất chức, gồm cả bộ trưởng việc làm, bộ trưởng công nghiệp và bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ.

"Hôm nay tôi công bố chính phủ của thế kỷ 21 và một bộ cho tương lai" - Thủ tướng Turnbull phát biểu tại Canberra. "Những thay đổi rất lớn để đáp ứng những thách thức rất lớn để giúp tất cả chúng ta nắm bắt được các cơ h ội rất lớn". Nội các mới sẽ nhậm chức ngày 21.9.
Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ