Hội thảo quốc tế "Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh" lần thứ 11 (ATiGB 2026) quy tụ 506 bài báo của 1.399 tác giả đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục khẳng định sức hút của một diễn đàn học thuật quốc tế trong lĩnh vực công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững.
Theo Ban tổ chức, sau quá trình tuyển chọn và phản biện, 349 bài báo được chấp nhận, trong đó có 328 bài được công bố trên hệ thống IEEE Xplore và 21 bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có ISBN. Hơn 200 chuyên gia đã thực hiện khoảng 900 lượt phản biện độc lập nhằm bảo đảm chất lượng học thuật của hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Võ Trung Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng cho biết, sau hơn 10 năm phát triển, ATiGB trở thành diễn đàn khoa học quốc tế uy tín dành cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Từ trọng tâm ban đầu là công nghệ công trình xanh, hội thảo không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.
Điểm nhấn học thuật của ATiGB 2026 là ba báo cáo toàn thể của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, tập trung vào những hướng nghiên cứu đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học.
GS. Marco Mussetta (Trường Đại học Bách khoa Milan, Ý) trình bày các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp tối ưu đa mục tiêu trong quản lý năng lượng cho tòa nhà thông minh. Báo cáo đề cập đến việc tích hợp năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ và xe điện nhằm xây dựng các hệ thống năng lượng linh hoạt, vận hành hiệu quả và thân thiện với môi trường.
Trong khi đó, GS.TSKH Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, giới thiệu giải pháp tích hợp sinh khối vào hệ thống năng lượng tái tạo hỗn hợp mặt trời - gió để sản xuất điện và nhiên liệu điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch sang các mô hình năng lượng bền vững.
Một hướng nghiên cứu mới cũng được giới thiệu tại hội thảo là công nghệ TinyML do GS. Ogliari Emanuele Giovanni Carlo (Trường Đại học Bách khoa Milan, Ý) trình bày. Công nghệ này cho phép triển khai các mô hình AI trực tiếp trên thiết bị nhúng công suất thấp, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong quản lý năng lượng cho công trình xanh và phát triển các hệ thống thông minh.
Bên cạnh phiên toàn thể, 12 tiểu ban chuyên môn diễn ra với các chủ đề về trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và bản sao số, tự động hóa và robot, kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ bán dẫn, năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ hóa học và môi trường.
Đáng chú ý, hội thảo có ba tiểu ban chuyên sâu về các giải pháp tối ưu hóa dựa trên AI, cho thấy trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những hướng nghiên cứu nổi bật, được ứng dụng ngày càng rộng trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và phát triển bền vững.