Arsenal giữ chân các trụ cột, theo đuổi Trossard

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguồn tin uy tín cho hay, Pháo thủ đang tiếp cận Leandro Trossard để tìm cách ký hợp đồng trong tương lai gần.

Trossard được Arsenal theo đuổi.
Trossard được Arsenal theo đuổi.

Tờ Football London mới đây đã cho biết rằng ban lãnh đạo Arsenal đang lên kế hoạch để "trói chân" những tương lai của CLB. Theo đó, 3 cái tên chắc chắn có mặt trong danh sách này bao gồm Saliba, Saka và Martinelli.

Còn đối với những cầu thủ còn lại, đội chủ sân Emirates dường như muốn "mở cửa" với bất kỳ đội bóng nào khác có ý định quan tâm để có thêm một khoản tiền qua đó mang về những nhân tố mới.

Nguồn tin uy tín cho hay, Pháo thủ đang tiếp cận Leandro Trossard để tìm hiểu về việc ký hợp đồng trong tương lai gần. Trossard thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Brighton. Anh ghi 5 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 7 trận đấu ở Premier League mùa này.

Phong độ của Trossard gây chú ý với các quan chức Arsenal. Mikel Arteta muốn có cầu thủ người Bỉ để tăng chiều sâu đội hình hướng đến mùa giải mới.

Hợp đồng giữa Trossard với Brighton hết hạn vào cuối mùa giải và hai bên chưa có ý định gia hạn. Arsenal hy vọng có thể hoàn tất các thỏa thuận với cá nhân Trossard trong tháng Giêng tới, trước khi đón anh về Emirates theo dạng tự do vào mùa hè.

Hè năm ngoái, Arsenal mua sắm rầm rộ nhất Ngoại hạng Anh. Với 210 triệu USD chi ra, họ mang về thủ môn Aaron Ramsdale, hậu vệ phải Tomiyasu Takehiro, trung vệ Ben White, hậu vệ trái Nuno Tavares, tiền vệ trụ Sambi Lokonga và tiền vệ công Martin Odegaard.

Mùa hè vừa rồi, Pháo thủ tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh về mức chi ròng khi bỏ ra 145 triệu USD để ký hợp đồng với bộ đôi của Man City, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, tiền vệ Bồ Đào Nha Fabio Vieira và tiền đạo 19 tuổi Marquinhos.

Tuy vậy, theo giới chuyên môn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, Pháo thủ sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn và hướng tới việc bán đi một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng ở thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…