Arsenal "cho ra đường" 55 nhân viên: "Pháo" cũng không bắn được COVID-19

Arsenal "cho ra đường" 55 nhân viên: "Pháo" cũng không bắn được COVID-19

Ban lãnh đạo của Arsenal ra thông báo sẽ cắt giảm tới 55 nhân viên từ mùa giải tới, mục đích không gì khác ngoài giảm trừ các khoản chi trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành.

Giám đốc thể thao Raúl Sanllehi và Giám đốc tài chính Vinai Venkatesham thừa nhận việc cắt giảm nhân sự hoạt động cho đội bóng trước mùa giải mới là điều cần thiết. Bộ đôi quyền lực tại sân Emirates cho rằng hành động này là việc cần làm để duy trì sự ổn định và cân bằng.

Sanllehi (phải) và Venkatesham (giữa). Ảnh: REX.
Sanllehi (phải) và Venkatesham (giữa). Ảnh: REX.

Nhiều chuyên gia nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động này của ban lãnh đạo Pháo thủ là khoản lương quá lớn mà đội bóng đang phải gánh. Những người như Mesut Ozil đang trở nên thừa thãi nhưng vẫn nhận 350.000 bảng/tuần (khoảng 18 triệu bảng/năm). Bản thân huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đang bó tay với trường hợp của ngôi sao người Đức. Anh đã không chơi cho "Pháo thủ" một phút nào kể từ khi các giải đấu trở lại sau 3 tháng tạm hoãn.

Trước Arsenal, một đội bóng khác ở Anh cũng vướng phải tác động tiêu cực do COVID-19, dẫn đến việc tan tành giấc mơ đổi đời, đó là Newcastle. Một trong những lý do lớn khiến giới chủ Ả-Rập không chơi đến cùng trong thương vụ mua lại "Chích chòe" bởi họ lường trước được việc có thể không kiếm về đủ số tiền để bù vào khoản đã chi. COVID-19 đang làm đảo lộn tất cả thế giới, đảo lộn cả những con số trên các tờ hợp đồng.

Một đội bóng khác của thành London là Tottenham từng có ý định cắt giảm 20% nhân sự hồi tháng 3 vừa qua. Liverpool cũng muốn làm vậy khi dịch COVID-19 mới bùng phát. Tuy nhiên, sau nhiều phản đối từ người hâm mộ và người lao động, 2 đội này đã đổi ý.

Trước khi trận chung kết FA Cup diễn ra, Chủ tịch Stan Kroenke đã hứa bỏ thêm tiền để đầu tư cho Arsenal nếu đội bóng vô địch. Cuối cùng, Aubameyang và các đồng đội đã làm được điều đó và giật vé vào thẳng vòng bảng Europa League. COVID-19 có thể đánh gục nhiều tỉ phú nhưng với Kroenke thì không, ông sẽ kiếm thêm được khoảng 300 triệu bảng trong năm 2020 này. Khi đó, tổng tài sản của vị tài phiệt này khoảng 8,1 tỉ bảng.

Chủ tịch Stan Kroenke. Ảnh: Getty.

"Chúng tôi đang trong quá trình thảo luận diễn ra trong khoảng 30 ngày để đi đến các quyết định quan trọng. Chúng tôi biết những chuyện như này rất nhạy cảm và khiến những nhân viên đang làm việc tại đây cảm thấy không vui vẻ gì.

Có một sự thật rằng, các nguồn thu của câu lạc bộ đã giảm đáng kể, từ bản quyền truyền hình đến các hoạt động thương mại. Điều này đang diễn ra và dự kiến kéo dài sang mùa giải 2020-21.

Trong 134 năm thành lập đội bóng đến nay, chưa bao giờ chúng tôi phải đối diện với một viễn cảnh như hiện tại. Đại dịch đã khiến mọi thứ thay đổi, chúng tôi cần phải có hành động kịp thời trong thời gian ngắn để giảm chi phí.

Trên hết, việc này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm đội bóng ngày một phát triển hơn. Sau đó, duy trì được sự thích nghi thời hậu COVID-19. Chúng tôi cũng phải đảm bảo tuyệt đối chi phí để Arsenal có thể thi đấu trọn vẹn, thành công tại đấu trường quốc nội cũng như quốc tế", thông báo phát đi từ giới chủ Arsenal.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.

Đoàn Thái Minh - thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Thủ khoa quốc gia Đoàn Thái Minh: Học chắc, học sâu cho hành trình bứt phá

GD&TĐ - Thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Anh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 2025 - 2026, Đoàn Thái Minh - lớp 12 chuyên Anh 1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định, Ninh Bình) gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích xuất sắc, mà còn bởi hành trình tự học kỷ luật, bền bỉ và đầy cảm hứng.