Arsenal chi lương cực 'khủng' giữ chân Saka

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Arsenal chi lương khủng để giữ chân ngôi sao đang lên Bukayo Saka trong bối cảnh ‘ông lớn’ Man City nhòm ngó…

Cụ thể, truyền thông Anh cho biết, trong bản hợp đồng gia hạn sơ bộ được đôi bên thống nhất, tiền đạo Tam Sư sẽ nhận mức lương lên tới 365.000 USD/tuần, tức khoảng 18 triệu USD mỗi năm. Hợp đồng cũ, Bukayo Saka nhận lương 12 triệu USD/năm tại đội chủ sân Emirates.

Đây là mức lương cao nhất mà một cầu thủ đội bóng London được hưởng. Ngoài ra, nguồn tin cho biết Arsenal đã thòng vào một số khoản thưởng và trả thêm để khuyến khích Saka thi đấu tốt.

Thông tin Arsenal tăng lương gấp rưỡi để giữ chân Saka diễn ra trong bối cảnh nhiều ông lớn, đặc biệt là Man City quan tâm tới tiền đạo này.

Saka là một trong những cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Saka là một trong những cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Saka là một trong những cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Chính phong độ của anh góp phần giúp Arsenal đứng đầu bảng, hơn 8 điểm so với Man City sau 29 vòng đấu.

Ở tuyển Anh, Saka cũng thi đấu nổi bật, gần nhất anh góp một bàn và một kiến tạo giúp thắng Ukraine 2-0.

Saka thi đấu bùng nổ trong màu áo tuyển Anh.

Saka thi đấu bùng nổ trong màu áo tuyển Anh.

Saka được Watford phát hiện nhưng gia nhập học viện Arsenal từ năm 2008 và đã gắn bó với đội bóng Bắc London suốt 15 năm qua. Anh ra mắt đội một năm 2018, trải qua 125 trận khoác áo Pháo thủ - ghi 29 bàn.

Hợp đồng mới sẽ biến Saka thành cầu thủ nhận lương cao nhất Arsenal nhưng mức đãi ngộ dành cho tiền đạo 21 tuổi chưa thể trở thành kỷ lục trong lịch sử Arsenal. Đội chủ sân Emirates từng trả cho Mesut Ozil 430.000 USD mỗi tuần khi gia hạn với cựu tuyển thủ Đức năm 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".