Arsenal báo tin vui tới đội trưởng Martin Odegaard

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Pháo thủ Arsenal đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với đội trưởng Martin Odegaard.

Arsenal muốn gia hạn với Martin Odegaard với mức lương rất cao.
Arsenal muốn gia hạn với Martin Odegaard với mức lương rất cao.

Một nửa chặng đường mùa giải đã qua và Arsenal đang chứng tỏ họ là một trong những đội bóng mạnh nhất ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Bằng phong độ ấn tượng của các hảo thủ trong đội hình, Pháo thủ đang đứng trước cơ hội lớn để thâu tóm mọi danh hiệu.

Và để làm được điều đó, việc giữ chân các cầu thủ trụ cột là vô cùng quan trọng. Theo tờ Fichajes, Arsenal đang tìm cách giữ chân đội trưởng Martin Odegaard với nhiều chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn.

Hợp đồng giữa cựu sao Real Madrid với Arsenal còn thời hạn đến Hè 2025, đã có những tin đồn cho rằng Barca và Bayern Munich quan tâm đến cầu thủ sinh năm 1998. Theo Sport Bible, ông Edu Gaspar - Giám đốc Thể thao của Arsenal muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ 24 tuổi.

Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ người Na Uy sẽ nhận được một thỏa thuận tăng lương từ 6 triệu Euro/mùa lên 10 triệu Euro/mùa và trở thành cầu thủ hưởng mức lương cao nhất trong đội hình Arsenal ở mùa giải năm nay nếu chấp nhận gia hạn hợp đồng với Pháo thủ.

Cầu thủ người Na Uy đã được bổ nhiệm làm đội trưởng của Pháo Thủ dù mới 24 tuổi và thi đấu tuyệt hay giúp Pháo thủ có được nhiều chiến thắng quan trọng. Hiện Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 44 điểm, hơn đội xếp sau là Man City tới 5 điểm đồng thời bỏ xa đội xếp thứ 3 là Newcastle tới 9 điểm.

Cách đây không lâu, khi được hỏi về tương lai của mình, Martin Odegaard cho biết: "Tôi đã chuyển đội rất nhiều trong những năm qua. Khi đến Arsenal, tôi được chào đón nhiệt tình. Tôi cảm thấy đây như một ngôi nhà của mình vậy. Tôi cảm thấy mình là một phần của đội bóng. Tôi thấy rất tuyệt”.

“Mọi người trong CLB đều rất tốt, quan tâm đến tôi và mong tôi thành công. Chúng tôi đang cùng nhau chiến đấu để giành những danh hiệu. Tôi cảm thấy hài lòng và hiện rất hạnh phúc, hy vọng tôi sẽ ở đây trong nhiều năm nữa”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.