Apple bị kiện vì màn hình khuyết đỉnh trên iPhone XS

Dường như Apple cố tình che đi phần notch trên các đoạn quảng cáo về dòng iPhone mới. Ảnh: Phone Arena.
Dường như Apple cố tình che đi phần notch trên các đoạn quảng cáo về dòng iPhone mới. Ảnh: Phone Arena.

iPhone X không phải là chiếc smartphone đầu tiên có màn hình khuyết đỉnh nhưng sản phẩm này đã tạo nên xu hướng thiết kế mới trên phạm vi toàn cầu. Giờ đây, chính thiết kế này lại khiến cho Apple gặp rắc rối với tòa án.

Theo tờ Business Insider, tòa án tại quận Bắc California vừa thụ lý một vụ kiện đặc biệt. Cô Courtney Davis cho rằng Apple đã cố tình giấu đi phần notch trong các hình ảnh quảng cáo iPhone XS và XS Max, từ đó khiến cho cô tưởng rằng thiết bị này không có màn hình khuyết đỉnh và đã mua nó.

Dựa vào hình ảnh do Apple cung cấp trên trang web, Davis đã đặt mua trực tuyến một chiếc iPhone XS. Khi nhận được sản phẩm, cô mới phát hiện ra là màn hình của máy bị khuyết một phần.

"Phần khuyết của màn hình bị che đi trong hình ảnh trên trang web của bị đơn (Apple), cũng như trong quảng cáo của các nhà bán lẻ. Dựa trên những hình ảnh này, nguyên đơn Davis đã tin rằng iPhone XS và iPhone XS Max không có màn hình khuyết đỉnh", nội dung khiếu nại của bà Courtney Davis khẳng định.

Rất khó để nhìn thấy phần notch trên nền màn hình đen. Ảnh: Apple.
Rất khó để nhìn thấy phần notch trên nền màn hình đen. Ảnh: Apple. 

Mặc khác, khiếu nại cũng cho rằng Apple đã ăn bớt số điểm ảnh trên màn hình so với những gì họ đã công bố vì các góc máy đều được bo tròn.

Đây là vụ kiện đầu tiên nhắm vào hình ảnh quảng cáo sản phẩm iPhone XS của Apple, thiết bị có giá trên 1.000 USD. Từ tháng 8, khi hình ảnh bị rò rỉ, nhiều nhà bình luận đã cho rằng Apple đang cố tình để nền màn hình đen che đi phần notch trên dòng iPhone XS.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.