Áo tuyên bố sẽ phong tỏa hoàn toàn để chống dịch, Canada phê chuẩn vắc xin tiêm cho trẻ em

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có gần 257 triệu ca mắc Covid-19, gồm gần 586 ngàn ca mới. Số ca tử vong là 5.154.595, gồm 7.392 ca mới. Số ca hồi phục là gần 232 triệu ca.

Vắc xin Covid-19 của Pfizer.
Vắc xin Covid-19 của Pfizer.

Tại Áo, Thủ tướng Alexander Schallengerg hôm qua tuyên bố sẽ áp dụng lệnh phong tỏa hoàn toàn để đối phó với làn sóng Covid-19. Như vậy Áo sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh câu Âu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt như vậy.

Quốc gia này cũng có kế hoạch bắt buộc tiêm chủng Covid-19 từ ngày 1/2 năm sau. Khoảng 2/3 dân số Áo đã được tiêm phòng dầy đủ và đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất Tây Âu. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 lại đang ở mức cao nhất lục địa với 991/100.000 trong 7 ngày qua.

Tại Đức, tình hình Covid-19 trở nên nghiêm trọng đến mức không thể loại trừ việc phong tỏa – Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết tại một cuộc họp báo.

Các thị trường quay cuồng với khả năng Đức có thể phong tỏa, lợi tức trái phiếu, đồng euro, thị trường chứng khoán đều đi xuống.

Đức hôm qua báo cáo 52.970 ca mắc Covid-19 và 201 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 98.739 ca.

Thủ tướng Angela Merkel và các nhà lãnh đạo của 16 bang nước Đức đã đồng ý đóng cửa các nhà hàng, sự kiện thể thao và buổi trình diễn văn hóa trong bối cảnh số ca mắ tăng đột biến. Để bảo vệ những người dễ tổn thương nhất, họ cũng nhất trí áp dụng việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên tại các nhà dưỡng lão.

Hiện tỷ lệ tiêm chủng của Đức dao động ở mức dưới 70%.

Tại Canada, Bộ Y tế cho biết sau khi xem xét kỹ lưỡng và độc lập về các bằng chứng, Bộ đã xác định rằng lợi ích của vắc xin Covid-19 Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi cao hơn nguy cơ.

Tháng trước, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Ottewa đã ký một thỏa thuận với Pfizer để nhanh chóng có được 2,9 triệu liều vắc xin sau khi được phê duyệt.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ đã cho phép sử dụng vắc xin cho những trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 29/10.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ hội ở Hà Nội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành sản phẩm du lịch. Ảnh minh họa: ITN.

Hà Nội và cuộc 'tái thiết' bằng văn hóa

GD&TĐ - Hà Nội đang bước vào cuộc “tái thiết” bằng văn hóa, khi các giá trị di sản và sáng tạo được xác lập là trụ cột, nguồn lực nội sinh theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Học sinh Trường Tiểu học An Dương trong giờ học.

'Đòn bẩy' đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

GD&TĐ - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại.