Áo tàng hình đang dần trở thành hiện thực

Các nhà khoa học ở bang California (Mỹ) đang phát triển một siêu vật liệu tàng hình có thể che giấu các vật thể 3D hoàn toàn khỏi tầm mắt con người.

Áo tàng hình đang dần trở thành hiện thực

Hiện tại các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Năng lượng Quốc gia Lawrence Berkeley và Đại học California mới chỉ ứng dụng được loại vải này trên những vật thể siêu nhỏ nhưng nguyên lý vận hành hoàn toàn có thể phát triển và áp dụng cho các đồ vật cỡ lớn.

Loại vật liệu tàng hình này được tạo thành từ các khối nanoantenna vàng có độ dày 80 nano-mét, chỉ mỏng manh như lớp da người. Bề mặt thì được thiết kế gồ ghề để thay đổi hướng di chuyển của sóng ánh sáng khiến vật ở bên trong trở nên vô hình.

“Đây là lần đầu tiên một vật 3D hình dạng tùy ý có thể tàng hình trước ánh sáng nhìn thấy” - Xiang Zhang, Giám đốc mảng Khoa học Vật liệu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Barkeley, cho biết: 

“Áo choàng tàng hình siêu mỏng của chúng tôi trông giống một chiếc áo khoác. Có thể dễ dàng thiết kế và áp dụng. Không những thế, nó có thể được phát triển để áp dụng lên các vật thể cỡ lớn”.

Các siêu vật liệu tàng hình trước đây khá cồng kềnh và khó có thể che giấu những vật thể lớn. GS Xiang Zhang cùng các đồng sự đã dành cả thập kỷ để nghiên cứu về sự tương tác giữa ánh sáng và siêu vật liệu.

Cuối cùng họ đã thành công bẻ đường đi của ánh sáng và làm vật thể trông như hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất. Không những thế, người dùng có thể tắt hoặc mở công năng tàng hình tùy ý.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.