"Áo mới" cho ghế đá góp phần giáo dục lối sống học sinh

GD&TĐ - Nhiều năm nay, Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An đã xây dựng nhiều mô hình học tập sáng tạo nhằm góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong trường học.

Mô hình "Tủ sách Thanh niên" được Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Hậu Nghĩa - Long An phát động từ năm học 2020-2021 (Ảnh: NTCC)
Mô hình "Tủ sách Thanh niên" được Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Hậu Nghĩa - Long An phát động từ năm học 2020-2021 (Ảnh: NTCC)

Mô hình "Tủ sách Thanh niên"

Cô Nguyễn Trà My - Bí Thư Đoàn Trường THPT Hậu Nghĩa- Long An cho biết, nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên thông qua các câu chuyện về tấm gương của Bác Hồ kính yêu, từng bước đưa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào đời sống học đường, từ năm học 2020-2021, Trường THPT Hậu Nghĩa đã xây dựng "Tủ sách Thanh niên" cho học sinh toàn trường.

Học sinh lớp 10, 11, 12 được trang bị sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, có giáo viên hướng dẫn đọc. Mỗi năm có hơn 500 lượt bạn đọc.

Học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa - Long An tham gia đọc sách tại "Tủ sách Thanh niên" ( Ảnh: NTCC)
Học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa - Long An tham gia đọc sách tại "Tủ sách Thanh niên" ( Ảnh: NTCC)

Trường tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Mỗi học sinh kể một câu chuyện mà mình cho là tâm đắc và thấm thía nhất về Bác, liên hệ với thực tế bản thân trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Học sinh được sử dụng các sách, tài liệu, băng đĩa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được xuất bản, phát hành chính thức.

Song song đó, các hoạt động tìm hiểu, sưu tầm nghiên cứu tư liệu về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời Bác dạy thanh niên; đóng góp xây dựng tủ sách về Bác  cũng được trường phát động. Một số nội dung  hay được lồng ghép trong tiết ngoài giờ lên lớp, dán trên Góc biển đảo, góc học tập và làm theo Bác.

Cô trò Trường THPT Hậu Nghĩa- Long An tìm hiểu các câu chuyện về tấm gương của Bác Hồ kính yêu (Ảnh: NTCC)
Cô trò Trường THPT Hậu Nghĩa- Long An tìm hiểu các câu chuyện về tấm gương của Bác Hồ kính yêu (Ảnh: NTCC)

Theo Bí thư Đoàn Trường Nguyễn Trà My, Tủ sách Thanh niên được 100% các chi Đoàn lớp hưởng ứng thực hiện, tuyên truyền hơn 1500 lượt học sinh tham gia.

Mô hình thực sự mang tính giáo dục rộng rãi, có  tác động tới tư tưởng, nhận thức, hành vi của mỗi học sinh. Nếu mỗi học sinh có hành vi chưa đúng, khi nhắc đến Bác, những câu chuyện về Bác sẽ tự nhìn lại và có ý thức sửa chữa, hạn chế tình trạng học sinh vi phạm đạo đức trong  nhà trường. Qua mô hình này, nhà trường giáo dục, bồi dưỡng ĐV- HS truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Chia sẻ về định hướng của mô hình "Tủ sách Thanh niên" Bí thư Đoàn Trường cho biết, sẽ phát triển mỗi năm 100 đầu sách mới, nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của  học sinh, qua đó rèn luyện thói quen đọc sách, phát triển kỹ năng và tư duy.

Tới đây trờng sẽ  phát triển tổ chức diễn đàn, bồi dưỡng kỹ năng viết, sáng tác cho đoàn viên thanh niên trường học, phối hợp tổ chức các chương trình phát triển văn hóa đọc trong học sinh, hướng đến đề xuất tạo góc thư viện xanh tại thư viện trường.

Cô trò nhà trường cùng vẽ những thông điệp ý nghĩa lên ghế đá (Ảnh: NTCC)
Cô trò nhà trường cùng vẽ những thông điệp ý nghĩa lên ghế đá (Ảnh: NTCC)

Mô hình "Ghế đá- Thông điệp ý nghĩa"

Những chiếc ghế đá trên sân trường THPT Hậu Nghĩa đã được khoác trên mình "chiếc áo mới" bởi những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, qua những nét vẽ đầy tài hoa của thầy và trò. Đó là công trình thanh niên năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Hậu Nghĩa, tạo nên nhiều màu sắc, mang những thông điệp ý nghĩa.

Cô Nguyễn Trà My - Bí thư Đoàn trường THPT Hậu Nghĩa- Long An, cho biết: Khi chọn ý tưởng để thực hiện công trình thanh niên, Đoàn trường đưa ra nhiều phương án. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, Ban Chấp hành đã chọn và thực hiện mô hình trang trí lại những chiếc ghế đá cũ và truyền đi những thông điệp ý nghĩa nhằm thay đổi nhận thức của học sinh.

Khi thực hiện công trình trường cũng gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, thành quả của công trình đạt được là ngoài mong đợi, thu hút được ngày càng nhiều học sinh tham gia.

Học sinh vẽ thông điệp "hãy tránh xa ma túy" lên ghế đá (Ảnh: NTCC)
Học sinh vẽ thông điệp "hãy tránh xa ma túy" lên ghế đá (Ảnh: NTCC)

Công trình thanh niên được thực hiện trên 54 chiếc ghế đá tại 2 cơ sở của Trường THPT Hậu Nghĩa và 1 bộ ghế đá mới. Kinh phí thực hiện từ sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên là giáo viên, học sinh.

Theo đó, đội thanh niên tình nguyện của trường gồm 34 học sinh cùng tham gia trang trí những chiếc ghế đá cũ với các chủ đề: Thanh niên hướng về biển, đảo; Thanh niên với phòng, chống dịch Covid-19; Thanh niên với bảo vệ môi trường; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông, xâm hại tình dục, nói không với thuốc lá, các tác phẩm văn học, công thức các môn học tự nhiên,...

Em Nguyễn Ngọc Phương Trâm - học sinh lớp 11A2, Trường THPT Hậu Nghĩa, cho biết: Khi được tham gia công trình thanh niên năm 2021 do Đoàn trường phát động, em rất vui và hào hứng.

"Việc thay “áo mới” cho những chiếc ghế đá không chỉ tạo cảnh quan mà còn truyền đi những thông điệp ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong bảo vệ môi trường, phòng, chống Covid-19... Chúng em tham khảo những bức tranh tuyên truyền trên Internet và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của mình", Trâm cho biết.

Thông điệp đeo khẩu trang và tuân thủ 5K để phòng dịch Covid-19 (Ảnh: NTCC)
Thông điệp đeo khẩu trang và tuân thủ 5K để phòng dịch Covid-19 (Ảnh: NTCC)

Những bức tranh vẽ càng đẹp hơn khi được thầy cô và học sinh đặt cả tâm huyết, sự sáng tạo của mình trong từng nét cọ, gam màu. Với những thông điệp ý nghĩa, nhiều gam màu tươi sáng, công trình thanh niên của Đoàn trường THPT Hậu Nghĩa tạo được góc mỹ quan trong sân trường,  giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.