Anh, Pháp, Đức đoàn kết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran trước sức ép của Mỹ

GD&TĐ - Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã nhất trí bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) trong khi tìm cách để Tehran đưa ra nhiều nhượng bộ hơn. Theo họ, thỏa thuận năm 2015 này là “cách tốt nhất” để ngăn cản Iran phát triển vũ khí hạt nhân.  

 Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái), Thủ tướng Anh Theresa May (giữa) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái), Thủ tướng Anh Theresa May (giữa) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có những cuộc điện đàm và họ thấy rằng cần duy trì thỏa thuận Iran. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng đây là “cách tốt nhất để trung hòa mối đe dọa vũ khí hạt nhân Iran” – một tuyên bố của Phố Downing đưa ra.

Trong khi đó, Washington yêu cầu thỏa thuận này cần được “sửa chữa”, 3 nước sẽ cùng nhau buộc Iran loại bỏ nhiều thứ hơn ngoài việc phát triển vũ khí hạt nhân. Họ thừa nhận “tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận JCPOA, cam kết tiếp tục làm việc chặt chẽ với nhau và với Mỹ về cách đối phó với một loạt thách thức mà Iran đưa ra” – tuyên bố trên cho biết.

“Những thách thức này”, bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và vai trò ngày càng lớn của họ tại Trung Đông, có thể được giảm bớt bởi một thỏa thuận mới. Đó là thỏa thuận do ông Macron đề xuất trong khi thăm Mỹ, theo đó đưa ra một khuôn khổ cho giai đoạn sau năm 2025 khi thỏa thuận hiện tại hết hạn.

Ông Macron và bà Merkel đều nhất trí rằng họ muốn một thỏa thuận mới để ràng buộc Iran vì hiện tại họ không thể thuyết phục Mỹ giữ nguyên thỏa thuận cũ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo – người vốn có quan điểm cứng rắn với Iran – đã gọi thỏa thuận hiện tại là “đầy sơ hở”, điều này có nghĩa rằng ông Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu nó không được “sửa chữa” vào thời hạn 12/5.

“Nếu chúng ta không thể sửa chữa nó thì ông ấy sẽ rút lui khỏi thỏa thuận” – ông Pompeo nói.

Hôm 29/4, trong chuyến dừng chân tại A rập xê út, ông Pompeo đã kêu gọi đặt thêm trừng phạt đối với Iran, nhằm vào các chính thể và cá nhân có liên quan tới chương trình tên lửa.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng thỏa thuận JCPOA vốn giới hạn khả năng làm giàu hạt nhân của Iran để đổi lấy những nới lỏng về cấm vận kinh tế là “không thể đàm phán được”: “Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào ngoài những cam kết của mình”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ