Ảnh hưởng của bão Ma-on, nhiều nơi ở Quảng Ninh bị 'ngập cao tới cổ'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của bão Ma-on, từ tối 25 đến sáng 26/8, nhiều khu vực ở Quảng Ninh có mưa to, khiến nhiều địa phương như TP Hạ Long, TP Uông Bí, TP Cẩm Phả bị sâu từ 50 cm đến gần 2 m, nhiều nơi phải sơ tán người dân.

Ảnh hưởng của bão Ma-on, nhiều nơi ở Quảng Ninh bị 'ngập cao tới cổ'

Tại TP Hạ Long, lúc đêm ngày 25/8 nhiều tuyến đường ở các phường như: Cao Xanh, Cao Thắng, Bãi Cháy, Giếng Đáy… đã bị ngập cục bộ. Nhiều xe ô tô lưu thông hoặc dừng, đỗ đã bị ngập nước, chết máy. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà dân bị nước ngập vào nhà ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt.

Khu vực đường An Tiêm, phường Hà Khẩu bị ngập lụt cục bộ, nhiều xe máy chết máy giữ đường.

Khu vực đường An Tiêm, phường Hà Khẩu bị ngập lụt cục bộ, nhiều xe máy chết máy giữ đường.

Người dân ở phường Yết Kiêu dùng bao cát kê chắn để tránh nước ngập vào nhà.

Người dân ở phường Yết Kiêu dùng bao cát kê chắn để tránh nước ngập vào nhà.

Nước xối xả ra đường màu đục ngầu.

Nước xối xả ra đường màu đục ngầu.

Mưa lớn kèm theo gió khiến một số cây xanh tại TP Hạ Long bị đổ.

Mưa lớn kèm theo gió khiến một số cây xanh tại TP Hạ Long bị đổ.

  1. Ảnh hưởng của bão Ma-on, nhiều nơi ở Quảng Ninh bị 'ngập cao tới cổ' ảnh 5

Một số nhà dân ở phường Hà Khánh bị nước ngập sâu vào trong nhà, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Người dân thức trắng đêm để di chuyển tủ lạnh và các đồ dùng khác lên vị trí cao hơn.

Người dân thức trắng đêm để di chuyển tủ lạnh và các đồ dùng khác lên vị trí cao hơn.

Tại TP Uông Bí, mưa to gây ngập lụt nhiều khu vực, trong đó có nhiều nhà dân. Tổng số hộ dân bị ngập lụt nhà theo thống kê nhanh của thành phố là 321 hộ, trong đó 38 hộ bị ngập sâu, đã được TP Uông Bí di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Trên địa bàn TP Uông Bí một số điểm bị sạt lở đất đá, gãy đổ cây to. Tính đến 7h sáng nay, toàn thành phố đã sạt lở 20m kè suối, 40m tường kè, 5 vị trí sạt lở đất đá, trong đó sạt lở nhiều nhất là ở dốc Quảng Hái và đường vào Nam Mẫu 2 (thuộc xã Thượng Yên Công và phường Bắc Sơn); đổ sập 20m tường rào, đổ 2 cột điện, gãy nhiều cây xanh…

Tất cả các vị trí sạt lở đều được TP Uông Bí cử nhân lực và thiết bị cảnh báo, xúc dọn ngay khi phát hiện, đảm bảo an toàn.

Người dân khu 5, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí được di dời đến nơi an toàn sau khi nhà ở bị ngập sâu.

Người dân khu 5, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí được di dời đến nơi an toàn sau khi nhà ở bị ngập sâu.

Sạt lở tại tuyến đường hành hương Bắc Sơn vào Yên Tử, TP Uông Bí.
Sạt lở tại tuyến đường hành hương Bắc Sơn vào Yên Tử, TP Uông Bí.

Tại TP Cẩm Phả nhiều nơi cũng bị ngập cục bộ như phường Cửa Ông, phường Quang Hanh…

Đến 7h sáng 26/8, trời đã ngớt mưa nhưng trên quốc lộ 18A đoạn qua khu 10A, phường Quang Hanh vẫn bị ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua đây.

Xe buýt chết máy đã nhiều giờ nhưng chưa được di chuyển đi.

Xe buýt chết máy đã nhiều giờ nhưng chưa được di chuyển đi.

Người dân ở đây cho biết, khu vực này cứ có mưa lớn là ngập sâu. Tình trạng này xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan chức năng khắc phục.

Người dân ở đây cho biết, khu vực này cứ có mưa lớn là ngập sâu. Tình trạng này xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan chức năng khắc phục.

Dù nước đã rút dần nhưng thời điểm lúc 7h30, nhiều chỗ vẫn ngập sâu khoảng 50 cm.

Dù nước đã rút dần nhưng thời điểm lúc 7h30, nhiều chỗ vẫn ngập sâu khoảng 50 cm.

Xe chết máy, người dân phải dắt bộ.

Xe chết máy, người dân phải dắt bộ.

Nhà dân hai bên quốc lộ cũng bị ngập nước vào nhà.

Nhà dân hai bên quốc lộ cũng bị ngập nước vào nhà.

Một hộ dân dùng tấm tốc để chắn nước vào nhà nhưng bất thành, toàn bộ bên trong nhà đã bị nước ngập vào.

Một hộ dân dùng tấm tốc để chắn nước vào nhà nhưng bất thành, toàn bộ bên trong nhà đã bị nước ngập vào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.