Ảnh: Học sinh Delhi tới trường sau thời gian dài học trực tuyến

GD&TĐ - Hầu hết các trường học ở thủ đô của Ấn Độ đã mở cửa trở lại vào hôm qua (7/2) cho học sinh lớp 9 đến lớp 12 sau khi đóng cửa kéo dài do Covid-19.

Các trường học ở Delhi và 4 bang khác mở cửa trở lại.
Các trường học ở Delhi và 4 bang khác mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 trong thành phố ngày càng giảm, Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi (DDMA) đã quyết định mở lại các cơ sở giáo dục đại học và trung tâm huấn luyện cùng với trường học dành cho các lớp từ 12 từ ngày 7/2. Họ cũng quyết định cho học sinh từ mầm non tới lớp 8 quay lại trường học từ ngày 14/2.

Khi trở lại trường học, học sinh được đeo khẩu trang để phòng dịch. Tại một trường tư thục, cặp sách của học sinh được vệ sinh khử trùng để chống Covid-19.

Phó Thủ hiến Delhi Manish Sisodia, cũng là người phụ trách giáo dục tại đại đây, đã tới thăm một số trường học và giao lưu với học sinh. Ông cho biết việc đóng cửa trường học vì Covid-19 gây ra nhiều hiệt hại đối với việc học tập của trẻ em.

“Tất nhiên các lớp học trực tuyến đã giúp chúng ta tiếp tục việc giáo dục trẻ em trong thời kỳ đại dịch nhưng phương thức này không bao giờ thay thế được việc học trực tiếp. Chúng ta đang ở chế độ cảnh giác và sẽ đảm bảo tất cả trường học đều tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức Covid-19 và các tiêu chuẩn giãn cách xã hội” – ông Sisodia cho hay.

Tuy nhiên, một số trường tư thục chưa mở cửa vào hôm qua do chưa đáp ứng được các phương thức chống dịch.

Một giáo viên tên là Rupa Rajput, cho biết: "Hôm nay tỷ lệ chuyên cần là 50%. Tôi nghĩ con số này sẽ tăng lên vào ngày mai. Với việc trường đóng cửa kéo dài, học sinh đã quên mất việc dậy sớm và đến trường. Với các lớp học trực tuyến, các em có thể dậy muộn và đăng nhập. Kỳ thi sắp đến và việc học lại các lớp trực tiếp sẽ giúp chúng tôi hoàn thành chương trình học. "

Các lớp từ 9 đến 12 được học trực tiếp trở lại ở Delhi, Uttar Pradesh, Kerala, Odisha và Bihar.
Các lớp từ 9 đến 12 được học trực tiếp trở lại ở Delhi, Uttar Pradesh, Kerala, Odisha và Bihar.
Tại Delhi, các lớp mầm non tới lớp 8 sẽ mở cửa từ ngày 14/2.
Tại Delhi, các lớp mầm non tới lớp 8 sẽ mở cửa từ ngày 14/2.
Học sinh được chào đón quay lại trường ở Patna khi các trường mở cửa trở lại.
Học sinh được chào đón quay lại trường ở Patna khi các trường mở cửa trở lại.
Phó Thủ hiến Delhi Manish Sisodia giao lưu với học sinh sau khi mở cửa trường học trở lại.
Phó Thủ hiến Delhi Manish Sisodia giao lưu với học sinh sau khi mở cửa trường học trở lại.
Trong khi đó, các bang như Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Chandigarh, Haryana, Jharkhand và Uttarakhan đã khôi phục các lớp học trực tuyến từ ngày 1/2.
Trong khi đó, các bang như Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Chandigarh, Haryana, Jharkhand và Uttarakhan đã khôi phục các lớp học trực tuyến từ ngày 1/2.
Theo The Week/indiatoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.