Ảnh em bé Việt Nam mang tấm chắn lọt top những hình ảnh “mạnh mẽ nhất năm 2020”

GD&TĐ - Hình ảnh bé Phúc An với tấm chắn Covid-19 ở Hà Nội vào tháng 4/2020 đã được trang tin BuzzFeed News của Mỹ bình chọn là 1 trong số 56 hình ảnh có tầm ảnh hưởng nhất năm 2020.

BuzzFeed News của Mỹ đăng tải hình ảnh bé Phúc với tấm chắn Covid-19 ở Hà Nội.
BuzzFeed News của Mỹ đăng tải hình ảnh bé Phúc với tấm chắn Covid-19 ở Hà Nội.

Cuối năm 2020 là thời điểm hầu hết các tạp chí đều đăng tải các bộ ảnh thể hiện toàn cảnh của năm dựa trên các tiêu chí khác nhau của họ. Trang tin BuzzFeed News của Mỹ trong tuần này cũng đưa ra danh sách những bức ảnh mà họ tin rằng nằm trong số “những bức ảnh mạnh mẽ nhất năm 2020”.

“Từ đại dịch Covid-19 đến cuộc chiến đang diễn ra về công bằng chủng tộc, bầu cử Mỹ và biến đổi khí hậu, đây là một số hình ảnh phản ánh chính xác năm nay” – BuzzFeed News viết.

Trong danh sách có 56 bức ảnh được thu thập từ nhiều trang web và hãng tin khác nhau như Getty Photos, AFP, Reuters, có bức ảnh em bé sơ sinh Phúc An đeo tấm chắn bảo vệ Covid-19 trong đợt bùng phát dịch tại Hà Nội ngày 13/4 do tác giả Nguyen Huy Kham chụp và được hãng tin Reuters đăng tải.

Đây là một trong 29 bức ảnh từng được Reuters đăng trong chuyên mục “Born Convid-19” vào tháng 5/2020.

Theo Reuters, bé Phúc An chào đời tại bệnh viện Vinmec, Hà Nội vào ngày 1/4/2020, chỉ 1 ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành 16 chỉ thị về việc triển khai các hành động khẩn cấp chống dịch Covid-19.

Reuters chú thích bức ảnh trên rằng mặc dù các biện pháp chống dịch đã được áp dụng nhưng “cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và việc sinh con không thể trì hoãn”.

Dưới đây là một số bức ảnh chụp năm 2020 được cho là mạnh mẽ nhất do BuzzFeed News đăng tải:

Đứa trẻ đi xe đạp trước đồn cảnh sát ở Kenosha County, Wisconsin, Mỹ sau khi một người đàn ông da đen, Jacob Blake, bị bắn chết - Ảnh: Getty Photos
Đứa trẻ đi xe đạp trước đồn cảnh sát ở Kenosha County, Wisconsin, Mỹ sau khi một người đàn ông da đen, Jacob Blake, bị bắn chết - Ảnh: Getty Photos
Một người cầm cờ Mỹ trong cuộc biểu tình phản đối cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Minneapolis, Mỹ ngày 28/5/2020 - Ảnh: AP
Một người cầm cờ Mỹ trong cuộc biểu tình phản đối cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Minneapolis, Mỹ ngày 28/5/2020 - Ảnh: AP
Xây dựng một bệnh viện dã chiến ở sân vận động thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 24/1/2020 để có đủ giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: Getty Photos
Xây dựng một bệnh viện dã chiến ở sân vận động thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 24/1/2020 để có đủ giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: Getty Photos
Giáo viên và học sinh đội mũ được thiết kế để giữ khoảng cách tại trường Ban Pa Muad ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan vào ngày 3/7/2020 - Ảnh: AP
Giáo viên và học sinh đội mũ được thiết kế để giữ khoảng cách tại trường Ban Pa Muad ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan vào ngày 3/7/2020 - Ảnh: AP
Ông Trump rời đi sau khi dự họp báo với Tiến sĩ Anthony Fauci, một nhà nghiên cứu bệnh học người Mỹ, tại Nhà Trắng ngày 26/3/2020 - Ảnh: REUTERS
Ông Trump rời đi sau khi dự họp báo với Tiến sĩ Anthony Fauci, một nhà nghiên cứu bệnh học người Mỹ, tại Nhà Trắng ngày 26/3/2020 - Ảnh: REUTERS
Cháy rừng ở Napa, California ngày 18/8/2020 - Ảnh: AP
Cháy rừng ở Napa, California ngày 18/8/2020 - Ảnh: AP
Những người ủng hộ chờ đợi chiến dịch tranh cử của ông Trump tại Sân bay Hickory ở Bắc Carolina vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 - Ảnh: REUTERS
Những người ủng hộ chờ đợi chiến dịch tranh cử của ông Trump tại Sân bay Hickory ở Bắc Carolina vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 - Ảnh: REUTERS
Theo Headlines mania

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.