Ảnh cựu thủ tướng Bhutan cõng vợ qua đường lầy lội gây xôn xao

Trong bức ảnh đăng trên Twitter, ông Tobgay nói một người đàn ông phải làm mọi thứ để đảm bảo "chân người phụ nữ của mình sạch sẽ".

Ảnh cựu thủ tướng Bhutan cõng vợ qua đường lầy lội gây xôn xao

Bức ảnh cựu thủ tướng Tshering Tobgay chia sẻ mới đây đang lan truyền trên Twitter. Trong ảnh, vị chính trị gia võng vợ khi đi qua con đường đất lầy lội. "Không rạng ngời như ngài Walter Raleigh, nhưng một người đàn ông cần phải làm mọi thứ để giữ cho đôi chân của người phụ nữ sạch sẽ", ông viết.

Có một truyền thuyết kể rằng nhà thơ, nhà thám hiểm người Anh Walter Raleigh, cũng đồng thời là đội trưởng Vệ binh nữ hoàng, trong một lần đã trải chiếc áo choàng đắt tiền của mình lên một vũng nước để nữ hoàng Elizabeth I không bị dơ chân. Hành động này thường ví như đỉnh cao của sự lịch thiệp.

ÔngTshering Tobgay khoe ảnh cõng vợ trên mạng. Ảnh: Indiatimes.

Ông Tshering Tobgay khoe ảnh cõng vợ trên mạng.

Theo tờ Indiatimes, người dùng Twitter ngay lập tức ấn tượng với bức ảnh của cựu Thủ tướng đất nước hạnh phúc. Người dùng mạng cho rằng đây là hình mẫu người chồng lý tưởng.

"Ôi, ngài Tshering Tobgay, ngài sẽ được vợ chấm 10/10, nhưng thực sự, ngài đang làm cuộc sống khó khăn hơn với chúng tôi", một người dùng Twitter viết.

Nhiều người khác cũng dùng lời có cánh cho hành động này: "Chẳng còn gì lãng mạn hơn thế", "Một quý ông chân chính", "Người chồng trong mơ của tôi"... 

Ông Tobgay 53 tuổi, giữ chức Thủ tướng Bhutan từ năm 2013 đến tháng 8/2018. Đảng cầm quyền của ông vừa thất bại vòng 1 cuộc bầu cử ở Bhutan.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.