Anh cam kết giúp Ukraine giảm sự phụ thuộc khí đốt vào Nga

GD&TĐ - Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga ngày càng căng khi Nga được cho là đang tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss.
Ngoại trưởng Anh Liz Truss.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã cam kết giúp Ukraine giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga bằng cách tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ năng lượng tái tạo.

Nguồn cung năng lượng của Ukraine hiện bao gồm 15% từ các nguồn năng lượng tái tạo. Trong đó Kiev cho biết họ muốn tỷ lệ này đạt 25% vào năm 2030.

“Chúng tôi có thể tận dụng tối đa các công nghệ sáng tạo xanh hàng đầu của Anh như năng lượng gió và hydro để Ukraine có thể cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu Nga và thúc đẩy thương mại, đầu tư” – Bà Truss viết trong một bài báo cho tờ Ukrayinska Pravda.

Dự án Nord Stream 2

Ngoại trưởng Anh dường như đã đề cập đến đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nhằm cung cấp nhiên liệu cho châu Âu dưới biển Baltic – một dự án đã được hoàn thành vào tháng 9 nhưng vẫn chưa được các cơ quan quản lý của Đức va châu Âu chứng nhận.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng, việc khởi động đường ống Nord Stream 2 sẽ dẫn đến việc giảm giá khí đốt không chỉ với châu Âu mà còn cả Ukraine.

Đầu tháng này, Kiev khẳng định rằng việc chứng nhận Nord Stream 2 là một câu hỏi về việc liệu Gazprom của Nga – chủ sở hữu dự án Nord Stream 2 – có được cấp một vị trí đặc quyền trên thị trường khí đốt châu Âu hay không khi bị cáo buộc gây bất lợi cho người tiêu dùng và Ukraine với tư cách là nhà cung cấp khí đốt trung chuyển. Moscow nhiều lần cảnh báo không chính trị hóa những gì họ cho là một dự án kinh tế thuần túy.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Truss cũng lưu ý rằng Anh và NATO đã “nói rõ bất kỳ sự xâm nhập nào vào Ukraine sẽ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng”.

Bà cam kết London và Brussels sẽ “đưa ra phản ứng mạnh mẽ chống lại bất kỳ bước đi nào như vậy, bao gồm các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm giáng một đòn mạnh vào lợi ích và kinh tế Nga”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ